Sơn Tùng đứng cuối bảng, Erik bám sát JayKii tranh 'ngôi vương'

Trong khi Sơn Tùng đang có nguy cơ rời khỏi Top 10 #zingchart thì Erik đã vươn lên và bám sát 'Đừng như thói quen' của JayKii trong cuộc đua giành ngôi vương BXH nhạc Việt.

#zingchart tuần 23 Top 10 ca khúc nhận được nhiều lượt nghe nhất trên Zing MP3 tuần 23 của năm 2018.

Chạm đáy nỗi đauRời bỏ đồng loạt thăng hạng sau nhiều tuần chịu lép vế trước hit Indie/Underground Người âm phủ.

Sau 7 tuần liền nằm ở vị trí số 3 trên bảng xếp hạng (BXH), cuối cùng Chạm đáy nỗi đau của Erik cũng đã tăng hạng trong tuần này - chiếm giữ thứ hạng 2 trong Top 10 #zingchart tuần 23. Tương tự, Rời bỏ cũng đã lên được hạng 3 sau 4 tuần liền giậm chân tại vị trí số 4.

Thứ hạng của Erik và Hòa Minzy đồng nghĩa với việc hit Người âm phủ của Osad dần giảm nhiệt. Bản rap giảm liên tiếp 2 hạng, nhường lại ngôi vị á quân BXH cho Chạm đáy nỗi đau.

Hòa Minzy và Erik có cú bứt phá sau nhiều tuần chịu lép vế trước Người âm phủ.

Hòa Minzy và Erik có cú bứt phá sau nhiều tuần chịu lép vế trước Người âm phủ.

Tuy nhiên, tuần vừa qua, Osad vừa kết hợp cùng Đinh Mạnh Ninh và Hà Anh ra mắt ca khúc mới mang tên Những kẻ dại khờ. Bài hát hiện chưa tạo được sức hút như Người âm phủ từng làm được nhưng vẫn có phong độ khá ổn định.

Những kẻ dại khờ vẫn nằm trong Top 30 #zingchart realtime (thành tích tính theo giờ). Giống như Người âm phủ trước đó, rất có thể sản phẩm của Osad và Đinh Mạnh Ninh sẽ bật lên, tham gia vào đường đua Top 10 nếu gặp được nhân tố thúc đẩy phù hợp.

Chi Dân cũng góp mặt vào Top 10 với ca khúc Thương em thương lắm. Từng làm mưa làm gió #zingchart 2017 với 1 2 3 4, Chi Dân tiếp tục phát huy sở trường pop ballad với chủ đề tình yêu trong những ca khúc sau đó. Nhiều người nhận định nam ca sĩ sẽ chọn đây là dòng nhạc "đinh" cho sự nghiệp lâu dài.

Tuy nhiên,Thương em thương lắm không hẳn là sự lựa chọn thông minh của Chi Dân. Bản nhạc mới của anh có giai điệu và âm hưởng tình yêu vui tươi khá giống như ca khúc mới phát hành trước đó, Lỡ như anh yêu em.

Những ca khúc của nam ca sĩ 29 tuổi dễ gây nhàm chán cho người nghe do đang có xu hướng đi vào lối mòn. Ngay cả Thương em thương lắm chỉ vừa góp mặt vào Top 10 #zingchart đã có dấu hiệu xuống hạng ở mảng thành tích realtime.

Rồi người thương cũng hóa người dưng, Mình cùng nhau đóng băng, Cô gái M52Ai khóc nỗi đau này tiếp tục giữ vững được phong độ và thứ hạng trên #zingchart thêm một tuần nữa. Những ca khúc trên tuy không thực sự có được thành tích nổi bật nhưng luôn vững vàng trong bảng xếp hạng.

Theo ý kiến của nhiều người, có thể Cô gái M52 sẽ còn trụ hạng khá lâu. #zingchart và lễ trao giải Zing Music Awards luôn có bảng thống kê để vinh danh những ca khúc trụ trong Top 10 lâu nhất năm, bản hit vui nhộn của Huy và Tùng Viu nhiều khả năng sẽ lọt vào danh sách này của năm 2018.

Bên cạnh đó, Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP tiếp tục hạ nhiệt và rơi hạng khá nhanh. Sản phẩm mới nhất của giọng ca người Thái Bình có nguy cơ ra khỏi Top 10 vào tuần tới sau 4 tuần góp mặt tại #zingchart.

Chạy ngay đi không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Nam ca sĩ 24 tuổi cũng chỉ vừa diễn live ca khúc lần đầu tiên vào ngày 9/6 vừa qua. Ảnh: Bá Ngọc.

Thứ hạng cao nhất mà sản phẩm mới nhất của Sơn Tùng đạt được là hạng 5. Đây là thành tích khá khiêm tốn so với các hit trước đây như Không phải dạng vừa đâu, Nơi này có anh, Lạc trôi...

Những ca khúc trước của Sơn Tùng đều từng giữ vững "ngôi vương" #zingchart trong nhiều tuần liên tiếp và lập kỷ lục trụ hạng lâu nhất năm. Có người cho rằng Chạy ngay đi không thực sự bắt tai và tạo hiệu ứng âm nhạc như những bài hát trước đó nên không có được thành tích tốt trên mặt trận nghe trực tuyến. Đây là ca khúc được đánh giá phù hợp để xem hơn để nghe.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/son-tung-dung-cuoi-bang-erik-bam-sat-jaykii-tranh-ngoi-vuong-post850540.html