Sơn Tùng công bố kế hoạch năm 2020: Có quá tham vọng?

Sơn Tùng gần như là ca sĩ tiên phong trong V-Pop khi tổ chức hẳn một buổi họp báo công bố chiến lược phát triển và ra mắt sản phẩm của Cty M-TP Entertainment năm 2020.

Theo đó, nam ca sĩ khá tham vọng khi định xây dựng một mạng xã hội riêng, công bố kế hoạch âm nhạc cụ thể trong năm mới. Nhìn vào bản kế hoạch có phần “khủng” này, không ít người đặt ra câu hỏi: Liệu nam ca sĩ người Thái Bình có quá tham vọng hay không?

Sơn Tùng M-TP công bố dự án trong năm 2020 với rất nhiều việc. Nam ca sĩ khẳng định, trong năm 2020 sẽ không để cho người hâm mộ của mình phải chờ đợi quá lâu như những năm trước. Theo đó, trong năm 2020, sẽ có 3 ca khúc được Sơn Tùng M-TP ra mắt hoàn toàn với màu thể loại âm nhạc hoàn toàn khác nhau. Một album mang tên “Chúng ta”, 1 tour concert, 1 “Sky Tour 2020”, mạng xã hội dành riêng cho cộng đồng Sky, thương hiệu thời trang và 1 quán cà phê idol.

Nam ca sĩ chia sẻ: Album “Chúng ta” đã được chuẩn bị từ lâu và chắc chắn sẽ là những màu thể loại khác nhau như R&B, Hiphop hay Ballad. Trong album này, sẽ có 4 đến 5 bài hát hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả.

Sơn Tùng công bố kế hoạch trở lại trong năm 2020 với nhiều việc khiến khán giả bất ngờ. Ảnh Tư liệu

Sơn Tùng công bố kế hoạch trở lại trong năm 2020 với nhiều việc khiến khán giả bất ngờ. Ảnh Tư liệu

Bên cạnh thông tin rất chú ý về âm nhạc, thông tin xây dựng mạng xã hội riêng SkySocial mà Sơn Tùng công bố rất gây chú ý. Tuy nhiên chàng ca sĩ này vẫn chưa tiết lộ quá nhiều thông tin vì muốn tạo sự bất ngờ cho dư luận. Sơn Tùng cũng đã nhắc đến SkySocial như một “điều diệu kỳ xuất hiện trong cuộc đời mình”. Ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sắp tới mình lại đích thân làm ra một trang mạng xã hội. Siêu sao cho rằng, đây là ngôi nhà thứ hai cho cộng đồng fan Sky để giao lưu, trò chuyện, tương tác với idol một cách dễ dàng hơn.

Nam ca sĩ cũng cho hay, các trang mạng xã hội nổi tiếng hiện nay như Facebook, Instagram chưa hỗ trợ người dùng tìm ra được một người bạn có chung sở thích. SkySocial sẽ khắc phục được điều đó, sinh ra “không dành cho celeb mà để phục vụ những người bình thường, muốn kết bạn, giao lưu và tránh khỏi sự cô đơn lẻ loi”. Sky là một trong những cộng đồng fan được đánh giá là có nhiều thành viên nhất hiện nay. Chính cộng đồng Sky đã góp phần rất lớn trong việc tạo ra những lượt view khủng của Sơn Tùng mỗi khi ca sĩ ra mắt sản phẩm mới. Cộng đồng Sky hùng mạnh cũng giúp cho những buổi biểu diễn của Sơn Tùng M-TP luôn sôi động và kín khán giả.

Không thể phủ định được sức hút đặc biệt của Sơn Tùng, bởi cho đến thời điểm này, anh vẫn là người tạo trend và hit đáng nể trong mấy năm trở lại đây. Các ca sĩ khác trong V-Pop thường rất ngại “đụng” sản phẩm của Sơn Tùng nếu có lỡ ra mắt cùng thời điểm, bởi rất nhanh chóng, họ gần như không thể cạnh tranh top trend và ưu thế lượt nghe, xem, thứ tự trên bảng xếp hạng với Sơn Tùng.

Tuy nhiên, Sơn Tùng có duy trì được sức nóng như những ngày đầu hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn ở thì tương lai.

Thứ nhất, Sơn Tùng dù nhiều sức hút nhưng hay bị các fan kêu “lười”, bởi đi hát đã 7 năm nhưng hát mới chỉ ra đúng 1 album. Lâu lâu nam ca sĩ mới có một MV khiến người hâm mộ luôn cảm thấy phải chờ đợi quá lâu. Nam ca sĩ cũng rất hạn chế trên truyền hình, đi show cũng phải cân nhắc năm lần bảy lượt.

Thứ hai, các sản phẩm của Sơn Tùng đang bị cạnh tranh bởi nhiều ca sĩ mới khác. Năm 2019, Sơn Tùng ra mắt duy nhất một MV mang tên: “Hãy trao cho anh” – dù lập nhiều thành tích đáng nể về lượt xem nhưng hiệu ứng mạng xã hội không đạt được như “Lạc trôi”. Bên cạnh đó, ca khúc cũng bị đe dọa bởi “Sóng gió” của bộ đôi Jack và K-ICM. Một số ý kiến cũng nhận định “Hãy trao cho anh” không rõ lời và cũng rất khó hát. Sau một tháng, sức nóng của ca khúc đã giảm nhiệt. Tìm kiếm từ khóa trên mạng xã hội, không khó để nhận ra “Hãy trao cho anh” không còn xuất hiện nhiều. Ngay ở thời điểm mới đăng tải, tên ca khúc đã không thể trở thành một “trend” nổi bật trên mạng như “Lạc trôi” hay “Chạy ngay đi”. Việc tên ca khúc không thể thành “trend” gây bão trên mạng hay được nhiều người cover khiến độ bền của “Hãy trao cho anh” càng giảm nhanh. Trong khi đó, lượt view của các sản phẩm đóng mác Jack và K-ICM lại gia tăng vùn vụt, dù ra mắt cùng thời điểm, vẫn vượt qua lượt view của MV Sơn Tùng – điều mà những năm trước hầu như không có người làm được.

Thứ ba: Chuyển mình sang lĩnh vực mới, Sơn Tùng gặp không ít khó khăn. Còn chưa ra mắt, thương hiệu thời trang +84 của Sơn Tùng M-TP đã bị nghi ngờ “mượn” ý tưởng từ G-Dragon. Nhiều cư dân mạng đã liên tưởng “+84” của Sơn Tùng với “+82”, tên nhóm bạn thân đình đám của G-Dragon. “+82” cũng được đặt dựa trên mã vùng của Hàn Quốc. Trong khi trước đó, khán giả đã rất nhiều lần phản ứng về việc Sơn Tùng “vay mượn” ý tưởng từ G-Dragon – trưởng nhóm đình đám của Bigbang, nên cảm giác chưa “thoát bóng” một ai đó của Sơn Tùng vẫn khiến khán giả yêu nhạc K-pop tại Việt Nam lấn cấn.

Rõ ràng định ra kế hoạch cụ thể trong năm tới cho bản thân và Cty của mình thể hiện thái độ làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn của Sơn Tùng. Nhưng thị trường âm nhạc và giải trí của Việt Nam luôn có những biến động với thị hiếu khán giả thay đổi khó đoán biết, vì thế, bằng rất nhiều kế hoạch, khán giả của Sơn Tùng tất nhiên vừa mừng, vừa lo. Mừng bởi họ có thể gặp được thần tượng thường xuyên hơn, nhưng cũng lo bởi vì phải chăng, Sơn Tùng đang quá tham vọng, quá nhiều việc, liệu có quá tải với nam ca sĩ hay không?

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/son-tung-cong-bo-ke-hoach-nam-2020-co-qua-tham-vong-174322.html