Sơn Tây chủ động phòng chống dịch Covid-19

Hiện tại, trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19 nhưng công tác phòng, chống dịch được cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã tập trung cao nhất với những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt, chủ động các phương án phòng chống không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đã ban hành trên 200 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch; phân công cán bộ nắm bắt sát tình hình, đề cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch tại các xã, phường.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã tham dự định kỳ các buổi giao ban trực tuyến với điểm cầu thành phố và các điểm cầu xã, phường; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thị xã với trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, phường để nắm bắt kịp thời các thông tin, tình hình dịch bệnh và có chỉ đạo phù hợp.

Lực lượng chức năng sát khuẩn, phòng trừ Covid-19. Ảnh: Phan Thanh

Lực lượng chức năng sát khuẩn, phòng trừ Covid-19. Ảnh: Phan Thanh

Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, thị xã Sơn Tây đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đã tổ chức cấp phát trên 1.500 tờ rơi, treo 83 pano, phích, 30 băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm tập trung đông dân cư giúp tăng cường hiệu ứng tuyên truyền trực quan.

Cùng với đó, thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo 15 xã, phường thành lập và duy trì 118 tổ giám sát về phòng, chống dịch Covid-19 với 793 người tham gia với thành phần gồm cán bộ thôn, tổ dân phố, khu dân cư, nhân viên y tế, cán bộ các đoàn thể, tình nguyện viên có nhiệm vụ: tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, giám sát, phát hiện các trường hợp nghi mắc Covid-19, có dấu hiệu ho, sốt..., giám sát cách ly y tế đối với các trường hợp tại các hộ gia đình.

Đối với lực lượng công an thị xã chủ động xây dựng phương án sẵn sàng phong tỏa cách ly, đáp ứng với dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong từng tình huống cụ thể; kiểm soát, xử lý các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Lực lượng công an các xã, phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, tránh tập trung đông người, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đã xử phạt 31 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt 6.200.000 đồng, nhắc nhở 11 cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Với vai trò là cơ quan thường trực của công tác phòng chống dịch bệnh, cùng với việc rà soát đưa người đi cách ly tập trung và hướng dẫn, giám sát những người cách ly tại nhà, ngành y tế thị xã còn tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về dịch bệnh; tự khai báo khi bản thân, người nhà, người xung quanh di chuyển từ quốc gia có dịch về, người có tiền sử tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh. Nhân dịp đầu năm học mới, Phòng Y tế thị xã đã phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất công tác phòng dịch tại 5 trường học trên địa bàn đối với công tác khử khuẩn và vệ sinh trường học, trang bị vòi nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, theo dõi thân nhiệt học sinh hàng ngày….

Đáng chú ý, trên địa bàn thị xã có Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô là địa điểm làm nơi cách ly tập trung nên cùng với việc phối hợp chuẩn bị mọi điều kiện về vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng hộ phục vụ khu cách ly tập trung, công tác tuyên truyền để người dân xung quanh yên tâm, không hoang mang lo lắng là nhiệm vụ quan trọng. Nhờ công tác thông tin, tuyên truyền cụ thể, kịp thời đến người dân, công tác giám sát và cách ly chặt chẽ nên ngày từ khi có dịch bùng phát, dư luận quần chúng luôn yên tâm, không hoang mang lo lắng về lây nhiễm dịch bệnh.

Kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. Ảnh: Phan Thanh

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về “nhiệm vụ kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh không để lan rộng, vừa ổn định đời sống nhân dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, thị xã Sơn Tây đã xây dựng chương trình hành động, phương án, kế hoạch cụ thể, chú trọng đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian tới, thị xã Sơn Tây tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân thị xã tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy địa phương, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; tiếp tục tập trung điều tra, rà soát các trường hợp trở về từ vùng có dịch trên địa bàn thị xã; giám sát các yếu tố dịch tễ liên quan, theo dõi thực hiện cách ly y tế và xét nghiệm theo đúng chỉ đạo của Trung ương, thành phố; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, bảo hộ sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch khi có tình huống xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ... góp phần bảo vệ và chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.

Phan Thanh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/son-tay-chu-dong-phong-chong-dich-covid-19-113099.html