Sơn Tân: Xử phạt hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

UBND xã Sơn Tân vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Ngọc Trí, thường trú xã Suối Tân, huyện Cam Lâm về việc tự ý cải tạo đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp. Mức phạt là 5 triệu đồng, đồng thời buộc dừng mọi hoạt động khai thác đất cát.

UBND xã Sơn Tân vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Ngọc Trí, thường trú xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) về việc tự ý cải tạo đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp. Mức phạt là 5 triệu đồng, đồng thời buộc dừng mọi hoạt động khai thác đất cát.

 Khu vực khai thác đất, cát tại thôn Va Ly.

Khu vực khai thác đất, cát tại thôn Va Ly.

Trước đó, Báo Khánh Hòa ngày 12-9 có bài phản ánh về việc khai thác đất, cát trái phép tại xã Sơn Tân có xả nước thải ra suối VaLy làm đục dòng nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương. Qua kiểm tra xác minh của xã, nơi xảy ra việc khai thác khoáng sản (đất, cát) trái phép được Nhà nước giao đất cho hộ ông Bo Bo Dinh, thường trú thôn VaLy, xã Sơn Tân. Sau đó, ông Dinh sang nhượng lại cho ông Huỳnh Ngọc Trí. Ông Trí đã hợp đồng với chủ doanh nghiệp là ông Trần Ngọc Hải tiến hành hạ cốt đất, thu hồi, vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương.

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/201909/phan-hoi-son-tan-xu-phat-ho-dan-tu-y-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-8131131/