Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây

Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đêm giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào với chủ đề 'Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây'.

Nằm trong chuỗi chương trình đón Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, tối 7/12, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đêm giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào với chủ đề “Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây”.

Các hoạt động trong chương trình nhằm: Nâng cao hiệu quả hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và các cơ quan làm công tác dân tộc của Lào để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có giữa hai nước; Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin để góp phần củng cố bền chặt mối quan hệ Việt- Lào trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: giảm nghèo, phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS); định hướng hợp tác đào tạo, trao đổi đoàn về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2020- 2025; Tiếp tục duy trì và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa cộng đồng các DTTS sinh sống dọc biên giới giữa 2 nước Việt Nam – Lào thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân; Thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các DTTS, chia sẻ kinh nghiệm giữa đại biểu DTTS, người có uy tín trong đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự kết hợp toàn diện Việt Nam – Lào.

Chương trình đón Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước gồm chuỗi các hoạt động: Hội đàm chính thức giữa Trưởng đoàn 2 nước và đặt vòng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Thành phố Vinh, Nghệ An; viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Việt Nam – Lào và Thăm quan mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hội thảo “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc và đặc biệt tổ chức Chương trình giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào với chủ đề “Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây”.

Các đại biểu hòa cùng điệu múa Lăm Vông.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam – Lào; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành cơ quan Trung ương; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các tỉnh của Việt Nam – Lào và hơn 300 đại diện đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới hai nước Việt Nam – Lào.

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: “Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi và thân thiết, nhân dân các dân tộc hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, thủy chung, sắt son nghĩa tình. Chương trình là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các địa phương và đặc biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/son-sat-nghia-tinh-truong-son-dong-truong-son-tay-1495742.tpo