Sơn La: Xe chở nguyên liệu không che đậy, nỗi lo mất an toàn giao thông

Phản ánh đến Báo Công lý và Xã hội, người dân tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La rất bức xúc khi các xe tải của Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn thường xuyên vận chuyển đất, đá không che đậy, không đóng cửa sau của thùng xe, khiến đất, đá rơi vãi xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Những chiếc xe tải không che, đậy, chở đá ra, vào nhà máy

Những chiếc xe tải không che, đậy, chở đá ra, vào nhà máy

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên đã đến xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đế ghi nhận về thực trạng trên. Ngày 09/05/2021 trên tuyến đường tỉnh 110b, chỉ trong vòng 1 buổi sáng, phóng viên đã ghi nhận được khoảng 20 lượt xe tải vận chuyển đá phụ gia để làm nguyên liệu sản xuất ra, vào nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn. Các xe tải mang biển kiểm soát lần lượt là: 26C 010.64; 26C 009.98; 26C 010.38; 29C 343.67 và 26C 010.71. Điểm chung của các xe tải này là khi chở đá đều không che đậy, không đóng cửa sau của thùng xe, đi lại trong khu đông dân cư gây bức xúc cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Huệ ở Tiểu khu 8, xã Nà Bó cho biết: Chúng tôi đã chứng kiến cảnh này nhiều năm rồi,các xe này hoạt động thường xuyên, khi thì chở đất, khi thì chở đá. Nhiều khi cả tảng đá to rơi xuống đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông đặc biệt là học sinh vì khu ngã 3 này gần ngay trường THCS của xã.

Mỏ đá nơi Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn đang khai thác

Theo chân những chiếc xe này chúng tôi đến được khu vực mỏ đá của Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn cách nhà máy khoảng 6Km. Tại đây luôn có một máy xúc túc trực để đào và xúc đá lên mỗi khi các xe tải tới. Quãng đường vận chuyển từ mỏ về nhà máy chủ yều là đèo, dốc nên trong quá trình di chuyển đá từ thùng xe thường xuyên rơi xuống mặt đường.

Điểm chung của những chiếc xe này là không che đậy, không đóng cửa sau thùng xe

Ông Nguyễn Quang Thắng cán bộ tuần đường Hạt giao thông 110 nói. Ngày nào tôi cũng di chuyển trên tuyến đường này, đường thì hẹp, xe chở vật liệu cồng kềnh mỗi lần thấy các xe này là tôi chủ động tránh xa. Khi thấy đá rơi xuống đường gây mất an toàn giao thông chúng tôi đã gọi ngay cho nhà máy những cũng phải vài tiếng sau mới thấy có máy xúc đến xử lý.

Xe tải gây bụi, ô nhiễm khi di chuyển trong khu dân cư

Trong quá trình di chuyển đặc biệt là qua khu đông dân cư tại ngã 3 Nà Bó những chiếc xe này tạo nên những vệt bụi kéo dài bay vào nhà dân, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều hàng quán phải căng bạt, che chắn hàng hóa để tránh bụi bám vào. Điều này ảnh hưởng nhiều đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân.

Bà Đào Hồng Lan cho biết: Những ngày xe tải xi măng chở đất, đá rất bụi, người dân chúng tôi đã nhiều lần chặn không cho xe di chuyển và yêu cầu nhà máy phải có biện pháp khắc phục tình trạng trên. Nhà máy thì cho xe tưới nước trên đường nhưng nước được tưới xuống cộng với đất đá rơi vãi lại khiến mặt đường trơn trượt đi lại rất bửn.

Để có thông tin đa chiều, phóng viên đã liên hệ với Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn xin cung cấp thông tin liên quan đến sự việc trên. Nhưng đến nay Công ty vẫn không có phản hồi thông tin theo quy định.

Những chiếc xe tả không che đậy, chở đá cao hơn cả thùng xe là nỗi ám ảnh với người dân nơi đây

Mặc dù đã có những quy định rõ ràng, cụ thể trong việc xử phạt người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, trật tự ATGT nhưng những chiếc xe tải này vẫn ngang nhiên lộng hành bất kể ngày, đêm. Trước thực trạng trên thiết nghĩ các lực lượng chức năng phải có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm tình trạng trên, tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Điều 20 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định về xử phạt người điều khiển xe ôtô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ôtô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Để dầu nhờn, hóa chất rơi vãi xuống đường bộ;

b) Chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;

c) Lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải thu dọn rác, chất phế thải, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra.

Nguyễn Minh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/son-la-xe-cho-nguyen-lieu-khong-che-day-noi-lo-mat-an-toan-giao-thong-83972.html