Sơn La thực hiện nghiêm kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu, lối mở biên giới

Ngày 10/3, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, thời gian qua, nhờ triển khai các biện pháp một cách đồng bộ, toàn diện và quyết liệt nên đến ngày 10/3, trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Tỉnh Sơn La đang áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 35 người trong khu cách ly tại Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với 7 người ở huyện Mộc Châu; 35 người đang được hướng dẫn, giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng.

Tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn; xây dựng phương án chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về y tế như nhân lực, trang thiết bị, thuốc, xe cấp cứu, khu cách ly tại các bệnh viện. Tất cả các đơn vị y tế từ tỉnh đến huyện đã bố trí khu vực cách ly...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất biện pháp nhằm đáp ứng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó, tỉnh Sơn La tập trung cao cho công tác kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua các cửa khẩu, người trở về từ vùng dịch, đi qua vùng dịch hoặc có nguy cơ dịch bệnh. Tỉnh thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại các cửa khẩu, lối mở biên giới...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của các cấp, ngành và địa phương. Do đó, tỉnh phải huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh này. Các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội. Các cấp, ngành, các địa phương cần ưu tiên nguồn lực và chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống; phát huy phương châm “4 tại chỗ”, bình tĩnh, chủ động trước mọi tình huống.

Các cấp, ngành và địa phương tiếp tục chủ động phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly, điều trị và kiểm soát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, người được cách ly theo dõi, hạn chế lây lan trong cộng đồng. Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Sơn La qua các cửa khẩu, người trở về từ vùng dịch, đi qua vùng dịch hoặc có nguy cơ dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La cần lập chốt kiểm dịch các trường hợp di chuyển bằng phương tiện giao thông từ các hướng vào tỉnh; thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế tại các bản, tiểu khu...

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/son-la-thuc-hien-nghiem-kiem-tra-giam-sat-tai-cac-cua-khau-loi-mo-bien-gioi-20200310172133113.htm