Sơn La: Thiếu tiền mua ma túy, hai đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản

Do thiếu tiền để mua ma túy nên hai đối tượng Lâm Văn Mẫn và Nguyễn Duy Thuật ở Sơn La đã bàn bạc, lên kế hoạch cướp tài sản của bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

Đối tượng Nguyễn Duy Thuật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Sơn Ca/Vietnam+)

Đối tượng Nguyễn Duy Thuật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Sơn Ca/Vietnam+)

Trưa 26/5, Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) nhận được tin báo tại xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu) xảy ra một vụ cướp tài sản.

Công an huyện Mộc Châu đã nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai lực lượng truy bắt đối tượng và chỉ sau 2 giờ đã bắt giữ được hai đối tượng.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận tên là Lâm Văn Mẫn, sinh năm 1978, trú tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và Nguyễn Duy Thuật, sinh năm 1979, trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hai đối tượng bị nghiện ma túy, trong đó Thuật đã có 3 tiền án. Do thiếu tiền để mua ma túy nên hai đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Vào khoảng 10 giờ ngày 26/5, hai đối tượng Mẫn và Thuật quan sát thấy bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, đang làm nương một mình. Thuật ngồi canh gác để Mẫn lao vào dùng gậy đập vào lưng, rồi khống chế và dùng dây trói bà Hoa lại, cướp 24,8 triệu đồng.

Hiện trên người bà Hoa có hàng chục vết thương bầm tím, chảy máu và bà Hoa vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi bị đối tượng bất ngờ dùng gậy tấn công, cướp tài sản.

Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Sơn Ca (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/son-la-thieu-tien-mua-ma-tuy-hai-doi-tuong-ru-nhau-di-cuop-tai-san/642352.vnp