Sơn La: Tài xế xe ôm chết bên đường, nghi bị giết cướp tài sản

Người đàn ông được phát hiện chết trong tình trạng cơ thể nhiều vết thương ven đường, nghi vấn bị giết để cướp tài sản.

Sáng 3/9 trao đổi với PV, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xác nhận có sự việc trên và cho biết, nạn nhân là ông Nguyễn Đức T. (SN 1952, trú tại tiểu khu 32, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) làm nghề lái xe ôm.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 2/9, người dân bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La kinh hãi phát hiện ven đường có một người đàn ông chết trong tình trạng cơ thể rất nhiều vết thương ở mặt, bụng, lưng, máu chảy lênh láng, gần đó là một chiếc điện thoại, có dấu hiệu của một vụ án mạng.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Tô Múa và Công an huyện Mộc Châu đã đến bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trên người dính nhiều vết máu, bên cạnh là chiếc điện thoại, còn chiếc xe máy của nạn nhân biến mất. Sáng nay 3/9, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 15km.

Hiện lực lượng chức năng Mộc Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Kho gỗ 1.500m2 cháy dữ dội, Quảng Nam và Đà Nẵng cùng dập lửa

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/son-la-tai-xe-xe-om-chet-ben-duong-nghi-giet-nguoi-cuop-tai-san-50965-5.html