Hơn 3 triệu ca mắc Covid-19, hệ thống y tế Indonesia kiệt quệ

Indonesia đang chứng kiến đợt bùng phát đại dịch tồi tệ với hơn 3 triệu ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bệnh xâm nhập vào tháng 3/2020. Đến nay, hệ thống y tế nước này đang kiệt quệ và đối mặt với sự sụp đổ về mặt chức năng.

Theo Bộ Y tế Indonesia, trong vòng 24 giờ quốc gia này ghi nhận thêm 49.509 ca với 1.499 trường hợp tử vong. Đây là số ca tử vong cao kỷ lục của nước này và cũng là con số cao nhất thế giới. Sự gia tăng đột biến các ca mắc và chuyển biến nặng khiến nhu cầu về oxy của Indonesia tăng vọt hơn 2 triệu mét khối mỗi ngày. Lượng oxy này tương đương 56% nhu cầu của Đông Nam Á. Mặc dù đã chuyển 100% oxy trong nước sang cho lĩnh vực y tế, song Indonesia vẫn phải nhận viện trợ oxy từ các quốc gia khác như Singapore hay Nhật Bản.

Bệnh viện quá tải, nhiều bệnh nhân Covid-19 chết khi tự cách ly tại nhà. Nguồn: AFP

Bệnh viện quá tải, nhiều bệnh nhân Covid-19 chết khi tự cách ly tại nhà. Nguồn: AFP

Người đứng đầu Nhóm Giảm nhẹ của Hiệp hội bác sĩ Indonesia, ông Adib Khumaidi, gọi các tình trạng xảy ra trong những tuần gần đây là "sự sụp đổ chức năng" của hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Điều này được thể hiện bởi sự tích tụ của bệnh nhân trong các bệnh viện, số giường bệnh bị lấp đầy đến mức nhiều vùng ở Indonesia mở lều cấp cứu. Thuốc men, thiết bị y tế, oxy và ngay cả nguồn nhân lực đều bị hạn chế.

Người dân Jakarta xếp hàng mua oxy cho người thân mắc Covid-19. Nguồn: AP

Trong hai tuần đầu tháng 7, có 108 bác sĩ tử vong do Covid-19, gấp đôi so với tháng trước. Tổng cộng đã có 545 bác sĩ Indonesia tử vong trong đại dịch. Không chỉ có các bác sĩ, Hiệp hội Y tá Quốc gia Indonesia cho biết, có hơn 7.300 y tá và nhân viên y tế khác đã mắc Covid-19 và 445 người đã tử vong cho đến ngày 18/7.

Ông Adib Khumaidi cho biết, mặc dù hầu hết các nhân viên y tế đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19, song số lượng bệnh nhân quá cao khiến các bác sĩ bị quá tải và sức đề kháng giảm sút. Nghiên cứu của Khoa Y, Đại học Indonesia mới đây cho thấy có khoảng 83% trong tổng số 1.461 nhân viên y tế được khảo sát mắc hội chứng kiệt sức từ mức độ trung bình đến nặng.

Giám đốc Phòng chống và Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Indonesia, bà Siti Nadia Tarmizi cho biết, có ít nhất bốn chiến lược được đưa ra để bảo vệ cho các nhân viên y tế bao gồm đảm bảo các thiết bị bảo hộ, tiêm chủng liều thứ 3, chuẩn bị chỗ ở và các ưu đãi cho nhân viên y tế.

Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý Covid-19 Indonesia cho biết chính phủ nước này vẫn đang cố gắng hạn chế tốc độ lây truyền các ca bệnh thông qua việc kéo dài Giới hạn Hoạt động Cộng đồng Khẩn cấp, chuẩn bị thêm 12 bệnh viện dã chiến Covid-19 ở Java và Bali với sức chứa khoảng 2.000 giường trong bối cảnh nhiều bệnh viện đã phải đóng cửa vì quá tải.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, làn sóng Covid-19 tại Indonesia sẽ vẫn tiếp tục tăng. Nước này đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất với hơn 100.000 ca mắc mới mỗi ngày./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hon-3-trieu-ca-mac-covid-19-he-thong-y-te-indonesia-kiet-que-876310.vov