Sơn La quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Theo báo cáo sơ bộ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, tính đến 15/9/2018, tỉnh Sơn La đã thực hiện việc xây mới và sửa chữa xong 5.377 trong tổng số 8.859 nhà cho người có công với cách mạng, theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017, về việc thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ bàn giao nhà cho ông Mùi Văn Dục (mặc áo xanh đứng giữa), bản Châu Phong, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Lễ bàn giao nhà cho ông Mùi Văn Dục (mặc áo xanh đứng giữa), bản Châu Phong, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Ông Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La cho biết, tổng số hộ có nhu cầu về nhà ở theo Đề án 3080 (theo Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La) và Đề án 3084 (theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án bổ sung hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La) là 10.818 hộ; trong đó, xây mới nhà ở là 3.714 hộ, sửa chữa nhà ở là 7.104 hộ.

Quá trình rà soát, tỉnh Sơn La đã loại khỏi danh sách 1.959 hộ chưa đúng đối tượng so với các Đề án 3080 và 3084, tổng số hộ còn lại sau rà soát là 8.859 hộ. Tuy nhiên, đầu năm 2018, sau khi rà soát lại, Sơn La có thêm 991 hộ người có công đang có nhu cầu về nhà ở. Do vậy, ngày 11/9/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ra Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bổ sung hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La (năm 2018).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Sơn La có 9.850 hộ người có công được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017. Trong đó, có 5.377 hộ đã được hỗ trợ làm xong nhà ở (từ tháng 1/2018 đến tháng 7/2018, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm được nhà ở cho 1.742 hộ, trong đó làm mới 586 hộ, sửa chữa 1.156 hộ; có 3.635 hộ đã được làm xong từ trước ngày 30/12/2017).

Huyện Vân Hồ là một trong những địa phương đã và đang triển khai tốt công tác rà soát, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tính đến 15/9/2018, toàn huyện đã hỗ trợ cho hơn 161 nhà, trong đó xây mới 58 nhà, sửa chữa 103 nhà.

Ông Mùi Văn Dục năm nay 75 tuổi, người dân tộc Mường, ở bản Châu Phong, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ (Sơn La), là một trong những Hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La được hỗ trợ xây mới nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Ông Dục từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và là bộ đội tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Lào tại chiến trường Xiêng Khoảng. Bên căn nhà mới xây, ông Dục bùi ngùi xúc động: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, đời sống rất khó khăn, cả đời tằn tiện cũng chỉ đủ ăn. Căn nhà cũ trước đây bị hư hỏng nặng, nay được Đảng, Nhà nước và các tổ chức Hội quan tâm xây cho căn nhà mới, thật không biết nói gì hơn, từ nay vợ chồng tôi được yên tâm ngủ ngon trong những ngày mưa gió”.

Cùng là bộ đội tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Lào tại chiến trường Xiêng Khoảng, ông Mùi Văn Khậu, ở bản Châu Phong, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ (Sơn La), có gia cảnh còn khó khăn hơn, cuộc sống túng thiếu lại không may có người con bị tàn tật. Ông Khậu cho biết, căn nhà cũ trước kia chỉ như căn nhà tạm được làm bằng liếp tre lụp xụp. “Nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các cấp Hội, chính quyền địa phương, gia đình tôi đã có được căn nhà mới xây bằng gạch, tôi rất vui” – ông Khậu xúc động nói.

Ông Lường Văn Huân – Phó Bí thư Huyện ủy Vân Hồ cho biết, thời gian qua, huyện đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La nỗ lực triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công. Huyện Vân Hồ quyết tâm trong năm 2018 sẽ hoàn thành cơ bản những trường hợp đã có danh sách phê duyệt, còn những trường hợp bổ sung sẽ tiếp tục triển khai sớm nhất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.

Ông Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La cho biết, đến nay, công tác triển khai thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang được tổ chức đồng bộ và tích cực, các huyện trên địa bàn tỉnh đều có quyết tâm cao hoàn thành kế hoạch trong năm 2018. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên những hộ trong dang sách được phê duyệt trước đó, còn những hộ bổ sung sau sẽ tiếp tục được thực hiện một cách nhanh nhất.

Tin, ảnh: Nguyễn Chiến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/son-la-quan-tam-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nha-o-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-20180930083109874.htm