Sơn La: Phát hiện thi thể hai trẻ 4 tuổi đuối nước gần trường mầm non

Chiều 28/9, ông Lò Văn Hưởng, Chủ tịch xã Chiềng Chăn (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cháu bé 4 tuổi bị đuối nước.

Chiều 28/9, trao đổi với PV, ông Lò Văn Hưởng, Chủ tịch xã Chiềng Chăn (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cháu bé 4 tuổi đang học mầm non được người dân phát hiện chết đuối tại một hố nước gần trường học.

Theo ông Hưởng, khoảng 15h chiều ngày 27-9, khi người dân đi qua khu vực này thì phát hiện thi thể 2 học sinh trường mầm non Chiềng Chăn điểm trường thôn Cầu Đường. Sau đó người dân đã vớt và đã đưa thi thể 2 em lên bờ đồng thời báo cơ quan chức năng.

Hai cháu bé 4 tuổi được phát hiện đuối nước gần trường mầm non Chiềng Chăn (ảnh minh họa).

Hai cháu bé 4 tuổi được phát hiện đuối nước gần trường mầm non Chiềng Chăn (ảnh minh họa).

“Ở cạnh trường mầm non có một hố nước sâu khoảng 1,3m, rộng khoảng 200m2. Trong lúc đi học tại trường, 2 cháu học sinh mầm non không hiểu lý do tại sao lại ra gần hố nước sâu đó dẫn đến đuối nước tử vong", ông Hưởng nói.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Hờ Hồng T. và Hờ Thái H., cùng trú tại thôn Cầu Đường. Hai cháu không có quan hệ huyết thống, đều là người dân tộc H’Mông.

Thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nhận được tin báo Công an huyện Mai Sơn cũng đã có mặt và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm này.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/son-la-phat-hien-thi-the-hai-tre-4-tuoi-duoi-nuoc-gan-truong-mam-non-a405572.html