Sơn La: Nổ mìn thi công dự án, người dân sống trong sợ hãi

Hàng chục hộ dân tại tỉnh Sơn La cho biết, họ đang bị đe dọa đến tính mạng, hư hại tài sản từ hoạt động nổ mìn thi công công trình của Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản.

Dân khốn khổ vì nổ mìn

Nhiều hộ dân tại bản Mé Mận (xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có đơn phản ánh về việc nổ mìn thi công kênh dẫn nước của Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản, gây rung chấn, đá văng, làm hư hại tài sản nhà dân. Đã rất nhiều lần người dân kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Được biết, Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản được Bộ NN&PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2017 và bắt đầu thi công vào cuối tháng 8/2019. Với tổng mức đầu tư 724 tỷ đồng, dự kiến khi hoàn thành thì Hệ thống thủy lợi này sẽ cung cấp nước tưới cho khoảng 1.450ha đất canh tác thuộc các xã Chiềng Mung và Hát Lót của huyện Mai Sơn cũng như tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân vùng đồng bào dân tộc, cấp nước phục vụ chăn nuôi, chế biến, góp phần cải tạo môi trường sinh thái.

Khu vực thi công kênh dẫn nước của Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản.

Khu vực thi công kênh dẫn nước của Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản.

Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thủy lợi 1.1 của Bộ NN&PTNT. Đơn vị thi công là Tổng Công ty Lũng Lô thuộc Bộ Quốc phòng. Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó phần giải phóng mặt bằng do UBND huyện Mai Sơn phụ trách còn lại là do chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cửa hầm dẫn nước, đơn vị thi công đã nổ mìn gây ra rung chấn, đá văng, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống các hộ dân tại đây.

Theo phản ánh của người dân, từ khi công trình thi công nổ mìn, nhà cửa, chuồng trại của các hộ dân tại đây đều bị ảnh hưởng, đá từ công trường văng đến tận nhà. Mỗi khi nổ mìn nhà cửa bị rung lên như động đất, có những lúc người dân đang ngồi trong nhà bỗng có hòn đá to bằng nắm tay rơi xuống thủng mái nhà, rất may là không rơi trúng người. Lo nhất là các cháu nhỏ chưa có hiểu biết, vì tò mò nên hay chạy ra xem, nhất là vào lúc người lớn vắng nhà.

Ông Nguyễn Mạnh Giỏi, Bí thư chi bộ bản Mé Mận cho biết: Sau khi sáp nhập bản Mé Mận có 90 hộ, trước khi họp dân để thực hiện dự án bà con đều nhất trí cao. Thế nhưng khi bắt đầu thi công lại xảy ra chuyện bà con thiếu nước sinh hoạt, nổ mìn đá văng vào nhà, nhất là việc nổ mìn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống bà con, đất, đá từ công trường văng vào nhà của một số hộ gia đình. Bà con rất bức xúc, đã có rất nhiều cuộc họp có sự tham gia của người dân, ban quản lý bản, chính quyền xã và huyện, đề nghị đơn vị thi công đảm bảo an toàn cho bà con, giảm thiểu việc nổ mìn.

“Theo tôi việc giải phóng mặt bằng như này là chưa hợp lý, vì vị trí nổ mìn với nhà dân không đảm bảo về khoảng cách. Trước đây, bà con không ai nắm được việc này, mà lẽ ra bà con phải được thông báo để biết, khoảng cách từ công trường thi công đến một số hộ dân chưa đầy 20m. Mỗi khi còi rú, loa thông báo nổ mìn là bà con phải bỏ cả mâm cơm để tìm nơi trú ẩn. Tuy chưa xảy ra thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản của người dân thì đã rõ”, ông Giỏi chia sẻ.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, công trường thi công kênh dẫn nước của Dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản tại bản Mé Mận (xã Chiềng Mai), nằm ngay cạnh khu dân cư, không che chắn, hàng rào bảo vệ, không đảm an toàn cho các hộ dân. Đá văng vỡ mái nhà một số hộ dân, nhà và các công trình trên đất của người dân bản Mé Mận đều bị nứt vỡ do rung chấn từ việc nổ mìn.

Khoảng cách không đảm bảo

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Trọng Nam, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mai cho biết: Người dân phản ánh rất là đúng, việc thi công trông trình đang ảnh hưởng đến nước sinh hoạt, giao thông đi lại, tiếng ồn, cuộc sống của người dân xung quanh bị xáo trộn. Việc nổ mìn thi công công trình không đảm bảo về khoảng cách nên đã làm đá văng vào nhà một số hộ dân. Khi xảy ra sự cố người dân gọi điện lên xã thông báo, xã cũng xuống kiểm tra, xác minh và lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng ngay.

Theo phản ánh, hầu hết người dân nơi đây đều hoàn toàn nhất trí, sẵn sàng bỏ đất để Nhà nước thu hồi phục vụ cho dự án. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu thi công, người dân trong bản Mé Mận này rất khổ, nổ mìn rung chấn, đá văng. Ngoài ra, những hộ dân bản Mé Mận còn phải chịu tình trạng mất nước sinh hoạt, bụi bặm và đi lại khó khăn từ khi bắt đầu thi công kênh dẫn nước. Người dân đã kiến nghị đến các cơ quan chức năng rất nhiều lần nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy thay đổi.

Người dân nơm nớp lo lắng vì hoạt động nổ mìn.

Làm việc với ông Nguyễn Thành An, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mai Sơn, ông An cho biết: Huyện đã nắm được việc người dân phản ánh liên quan đến nổ mìn thi công công trình Hệ thống thủy lợi Nà Sản. Khi nhận được thông tin huyện đã đến nơi kiểm tra, tại thời điểm kiểm tra có việc nổ mìn đá bắn vào nhà dân làm vỡ ngói, vỡ ống bình năng lượng, nước đục, khói bụi, tiếng ồn, việc nổ mìn ảnh hưởng đến hơn chục hộ dân tại đây.

“Đối với công trình này huyện làm giải phóng mặt bằng, trên cơ sở căn cứ vào bản đồ chủ đầu tư chuyển cho huyện về phạm vi, cột mốc, giải phóng mặt bằng từ đâu đến đâu. Tuy nhiên xem trong giấy phép sử dụng vật liệu nổ mà đơn vị thi công được cấp thì khoảng cách như vậy là không đảm bảo, thế nhưng xem trong biện pháp thi công được duyệt của chủ đầu tư thì lại cho phép nổ mìn”, ông An thông tin.

Quá trình thiết kế công trình, đơn vị tư vấn đã không đánh giá hết ảnh hưởng của công trình dẫn đến khi triển khai thi công nổ mìn đã làm đá văng vào nhà dân, các công trình dân sinh bị rạn nứt, khu vực dự án bị mất nước… làm xáo trộn cuộc sống người dân.

Công lý & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Ngọc Mai

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/son-la-no-min-thi-cong-du-an-nguoi-dan-song-trong-so-hai-44579.html