SƠN LA NỖ LỰC DI DÂN KHỎI VÙNG SẠT LỞ

Từ lâu đời, bà con miền núi có tập quán ở gần những con suối, dưới chân các ngọn đồi để tiện việc nương rẫy và sinh sống. Địa hình các bản làng phần lớn ở những khu vực có độ dốc cao, có nguy cơ sạt lở lớn khi mưa lũ đến. Hiện nay, qua rà soát, huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La đang khẩn trương huy động mọi nhân lực, nguồn lực, tập trung di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/8/son-la-no-luc-di-dan-khoi-vung-sat-lo/255428