Sơn La: Người dân tự nguyện giao nộp hai cá thể gấu ngựa

Hai cá thể gấu ngựa được gồm 1 cá thể đực nặng 160kg và 1 cá thể cái nặng 110kg được gia đình ông Bình ở thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nuôi từ năm 2004 đến nay.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tổ chức ĐVCA cung cấp)

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tổ chức ĐVCA cung cấp)

Ngày 23/3, gia đình ông Nguyễn Thanh Bình ở thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tự nguyện giao nộp hai cá thể gấu ngựa nuôi nhốt cho Trung tâm bảo tồn động vật hang dã Nước Việt tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Hai cá thể gấu ngựa gồm 1 cá thể đực nặng 160kg và 1 cá thể cái nặng 110kg, do gia đình ông Bình nuôi từ năm 2004 đến nay.

Đây là loài gấu được đưa vào sách đỏ của Hiệp hội bảo tồn thế giới.

Các chuyên gia của Trung tâm bảo tồn động vật hang dã Nước Việt đã lấy mẫu xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe hai cá thể gấu này trước khi đưa về Trung tâm.

Hiện tại hai cá thể gấu ngựa này sức khỏe ổn định./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/son-la-nguoi-dan-tu-nguyen-giao-nop-hai-ca-the-gau-ngua/701157.vnp