Sơn La: Mưa lớn làm sạt lở đất, 4 người thương vong

Vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở đá tại bản Huổi Khi, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Tại Sơn La, mưa xuất hiện liên tục trong mấy ngày, những trận mưa lớn kèm theo sấm sét và sạt lở đất. Tại bản Huổi Khi (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đã xảy ra một vụ sạt lở đá nghiêm trọng làm 2 người chết và 2 người bị thương trong lúc họ đang canh tác trên nương.

Danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng là anh Giàng A Hồng (SN 1989) và cháu Giàng Thị Mỷ Sênh (SN 2005). Hai nạn nhân bị thương là chị Thao Thị A (vợ anh Hồng) và chị Giàng Thị Cơ (em gái anh Hồng).

Hiện giờ 2 người bị thương sức khỏe đã ổn định và có thể sinh hoạt bình thường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 24/4, 4 người trên đang trên đường đi làm nương thì bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Lãnh đạo huyện hỗ trợ động viên gia đình 10 triệu đồng.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Sốp Cộp đã khẩn trương ứng cứu và xác minh danh tính các nạn nhân. Đến ngày 25/4, 2 nạn nhân xấu số đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Huyện Sốp Cộp đã hỗ trợ và động viên các gia đình nạn nhân hơn 10 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, lực lượng chức năng đã tuyên truyền đến người dân cảnh giác trước mùa mưa lũ và nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, nghiêm cấm bà con dựng lán trại ngủ qua đêm trên nương rẫy, khu vực gần vách núi…

TRẦN HUYỀN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/son-la-mua-lon-lam-sat-lo-dat-4-nguoi-thuong-vong-d73122.html