Sơn La: Một chủ tịch xã 'dung túng' cho con trai vi phạm pháp luật?

Như Truyền hình Người đưa tin đã phản ánh, hiện nay tình trạng san lấp, sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp đang diễn ra hết sức phức tạp tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Một số trường hợp được cho là người nhà của lãnh đạo xã, điều này khiến dư luận đặt ghi vấn dấu hiệu "bao che, bảo kê" cho sai phạm.

Bố làm chủ tịch xã, con san lấp ruộng trái phép

Theo người dân địa phương, không chỉ những cá nhân, doanh nghiệp từ nơi khác đến san lấp, sử dụng trái phép đất nông nghiệp, mà ngay cả người thân của lãnh đạo xã cũng “tranh thủ” vi phạm. Cụ thể, anh Lò Văn Trung là con trai ông chủ tịch xã cũng “tích cực” lấn và làm thay đổi hiện trạng đất nông nghiệp trái pháp luật.

Trong buổi làm việc với PV Truyền hình Người Đưa Tin, vị chủ tịch xã thừa nhận việc con trai mình làm là sai và phía UBND xã chưa có động thái xử lý.

Khu vực con trai ông Lò Trung Đoàn - Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung san lấp trái phép

Khu vực con trai ông Lò Trung Đoàn - Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung san lấp trái phép

Không rõ ông chủ tịch hay con trai vị này có “bật đèn xanh” hay không, nhưng ngay vị trí thửa đất con trai ông chủ tịch sản lấp trái phép, cũng có một doanh nghiệp ngang nhiên sản lấp hàng ngàn m2 đất ruộng.

Doanh nghiệp này có trên là Công ty TNHH một thành viên Quang Bộ. Sau khi san lấp, Cty Quang Bộ dựng nhà xưởng, tập kết vật liệu xây dựng trên phần đất san lấp trái phép. Điều này làm dư luận địa phương đồn thổi lãnh đạo xã Chiềng Mung “bảo kê” cho sai phạm ở địa phương.

Công ty TNHH một thành viên Quang Bộ ngang nhiên san lấp đất ruộng

Công ty Quang Bộ còn cho dựng nhà xưởng, tập kết vật liệu xây dựng trên phần đất san lấp trái phép

Cho thuê đất trái quy định

Việc UBND xã cho một doanh nghiệp thuê đất làm trạm trộn bê tông cũng bị cho là trái thẩm quyền.

Theo hồ sơ, ngày 18/8/2017, ông Lò Trung Đoàn đã ký hợp đồng cho Công ty cổ phần bê tông Sơn La thuê 7.791 m2 đất nông nghiệp, ở Bản Mạt, với thời hạn 5 năm. Sau khi ký hợp đồng, doanh nghiệp xây dựng trạm trộn bê tông trái phép trên đất nông nghiệp và đi vào hoạt động từ năm 2018.

Hợp đồng cho Công ty cổ phần bê tông Sơn La thuê đất của UBND xã Chiềng Mung

Dù đứng ra cho doanh nghiệp thuê đất nhưng ông Đoàn lại "đổ" trách nhiệm cho huyện

Việc buông lỏng quản lý đất đai ở địa phương khiến dư luận bức xúc và kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực. Đề nghị UBND huyện Mai Sơn khẩn trương vào cuộc thanh, kiểm tra, xử lý các cá nhân, đơn vị vi phạm. Đồng thời, xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương khi để xảy ra nhiều sai phạm. Truyền hình Người Đưa tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo Truyền hình Người đưa tin

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/bai-2-son-la-mot-chu-tich-xa-dung-tung-cho-con-trai-vi-pham-phap-luat-61413.htm