Sơn La: Lình xình trong việc đấu giá đất nhà sinh hoạt cộng đồng ở huyện Mộc Châu

Việc đấu giá đất nhà cộng đồng tại tổ dân phố 6, số 7 tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, Sơn La đang gây bất bình lớn đối với người dân.

Mạnh tay “dẹp” nhà cộng đồng

Trong đơn gửi báo Gia Đình Việt Nam người dân cho biết, tiểu khu 3 có số hộ dân đông, nằm cách xa nhau nên sinh hoạt không thuận lợi. Năm 2002, sau khi làm xong đường quốc lộ 6, tổ dân phố 6, số 7 tiểu khu 3 đã xin một mảnh đất ở khu vực km 73 làm nhà cộng đồng cho bà con sinh hoạt.

“Do mảnh đất xin được chỉ là con đường nhỏ nên một số gia đình đã hiến thêm quỹ đất của mình vào để đủ diện tích làm nhà cộng đồng, có nơi sinh hoạt cho bà con khu vực. Hơn nữa khi ấy để có mặt bằng bà con còn bỏ tiền ra mua đất đá về san lấp tôn tạo. Vì vậy, diện tích đất có chiều dài là 31m, chiều ngang 16m”- Người dân cho hay.

Đơn thư được gửi đến báo Gia đình Việt Nam

Người dân cho biết thêm, năm 2004, được sự cho phép của Ban lãnh đạo tiểu khu 3 và UBND thị trấn Mộc Châu, bà con đã góp tiền đi mua một ngôi nhà gỗ, chung sức làm hoàn thiện để sinh hoạt và được công nhận là nhà cộng đồng tiểu khu 3 nói chung và cộng đồng dân cư km 73 nói riêng.

“Từ khi hoàn thiện, ngôi nhà được sử dụng với mục đích phục vụ cho bà con khu vực. Là nơi tổ chức hội họp cho bà con, đặc biệt là tổ chức các sự kiện cho các cháu thiếu niên nhi đồng mỗi khi tết đến xuân về. Vì thế bà con coi đó như ngôi nhà chung của mình. Đến năm 2014, chúng tôi đã làm hợp đồng điện để sinh hoạt, trong hợp đồng cũng đã ghi rõ “Cộng đồng tiểu khu 3”- Bà con tiểu khu 3 chia sẻ.

Việc UBND huyện Mộc Châu đã đem lô đất thuộc nhà cộng đồng tiểu khu 3 ra đấu giá khiến người dân bức xúc

Theo người dân, sự việc trở nên gây bức xúc xuất phát từ việc mới đây, UBND huyện Mộc Châu đã đem lô đất thuộc nhà cộng đồng tiểu khu 3 là tiền của, công sức của bà con km 73 ra đấu giá.

“Mảnh đất đó đã được sử dụng từ 2002 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng tiểu khu 3, vậy mà Ủy ban huyện Mộc Châu đưa ra đấu giá với giá trị 15 triệu đồng/m2. Đáng nói, việc tổ chức đấu giá khi chưa đối thoại để lấy ý kiến của dân và cũng không hề có quyết định thu hồi đất”- Bà con bức xúc cho hay.

Có hay không việc “phớt lờ” chỉ đạo của Thủ tướng?

Liên quan đến việc người dân phản ánh, bà Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch thị trấn Mộc Châu cho biết, khi người dân có đơn phản ánh, thị trấn đã đối thoại trực tiếp, sau đó chuyển lên huyện.

“Huyện có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên lúc làm Trung tâm phát triển quỹ đất họ chưa có nội dung xin ý kiến nhân dân”.

Nói về nguồn gốc đất bà Thủy xác nhận, ngày trước một số nhà hiến đất và một số nhà họ san mặt bằng, rồi họ mua nhà cũ hiệu sách về làm nhà văn hóa cộng đồng.

Việc đấu giá khu đất đã được diễn ra

Còn ông Nguyễn Thế Hiệu, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Mộc Châu lại cho rằng, diện tích đất nhà cộng đồng là đất lâm nghiệp và khi thu hồi đấu giá không phải bồi thường, và không phải có quyết định thu hồi.

Tuy nhiên trước việc lấy đất đấu giá nhà cộng đồng nói trên, người dân cho rằng, Huyện ủy, UBND huyện Mộc Châu đã thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, trước đó ngày 07/3/2017 Thủ tướng Chính phủ có công văn (hỏa tốc) số: 342/TTg-V.I về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QQD-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vậy nhưng, ở huyện Mộc Châu vẫn thực hiện việc xử lý các tài sản và các khu đất công trên địa bàn, thể hiện sự coi thường pháp luật…

Người dân cho rằng, Huyện ủy, UBND huyện Mộc Châu lấy đất đấu giá nhà cộng đồng đã thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nói về vấn đề này, ông Hà Trung Chiến, Bí thư huyện ủy Mộc Châu cho rằng, việc đấu giá các quyền sử dụng đất ở nhà văn hóa trên là không phải đối tượng quản lý của văn bản này (Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng - pv).

“Tôi hiểu cái này là tất cả trụ sở lớn của các cơ quan hiện nay, nhất là cổ phần hóa của các doanh nghiệp thì mới phải chịu theo. Còn nếu đất, cát thuộc tài sản công mà không được đấu giá thì toàn đất nước này dựng lại hết việc đấu giá quyền sử dụng đất”- ông Chiến cho hay.

Ngoài vấn đề trên, có sự việc khác khiến dư luận không khỏi quan tâm là ở khu đất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Mộc Châu. Đáng nói nhất, đó là cách làm “không giống ai” giữa lãnh đạo tỉnh Sơn La khi hai vị Phó chủ tịch ra văn bản không thống nhất, có sự chồng chéo, khó hiểu diễn ra ở cùng khu đất. Nội dung này, báo Gia đình Việt Nam sẽ làm rõ ở những bài viết tiếp theo.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc!

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168. Email: thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/son-la-linh-xinh-trong-viec-dau-gia-dat-nha-sinh-hoat-cong-dong-o-huyen-moc-chau-d119442.html