Sơn La kiên quyết di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Từ đêm qua tại nhiều nơi ở tỉnh Sơn La đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Từ đêm 2/7, tại nhiều nơi ở tỉnh Sơn La đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa đo được từ sau 19h ngày 2/7 đến 7h sáng 3/7 phổ biến từ 10-35mm, như tại xã Mường Chiên là 51mm; huyện Bắc Yên 61mm.

 Tối 2/7, tại huyện Mai Sơn đã có mưa to gây ngập úng nhiều đoạn trên Quốc lộ 6.

Tối 2/7, tại huyện Mai Sơn đã có mưa to gây ngập úng nhiều đoạn trên Quốc lộ 6.

Theo dự báo, từ chiều tối và đêm 3/7, tại Sơn La tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ.

Trước cảnh báo về mưa lớn, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã có văn bản gửi các ngành thành viên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông tin tuyên truyền, khuyến cáo người dân về diễn biến, ảnh hưởng của mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh gây ra để chủ động phòng tránh. Các địa phương triển khai kiểm tra những địa bàn xung yếu, kiên quyết di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt ở những điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…/.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/son-la-kien-quyet-di-doi-nhung-ho-dan-ra-khoi-vung-nguy-hiem-1066886.vov