Sơn La huy động nguồn lực phòng, chống đại dịch

Tỉnh Sơn La đến nay đã huy động được gần 5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhằm huy động thêm nguồn lực để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả; Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch kêu gọi, vận động sự ủng hộ bằng tiền và vật chất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Sau một thời gian phát động, đến nay, đã có hàng trăm tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ, với số tiền gần 5 tỷ đồng, 2 tấn gạo, cùng hàng nghìn chiếc khẩu trang, xà phòng bánh… Trong đó, nhiều đơn vị ủng hộ số tiền lớn, như Công an tỉnh Sơn La 850 triệu đồng, Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Long (Hà Nội) 2 tấn gạo.

Nhiều tổ chức, đơn vị ủng hộ bằng tiền

Nhiều tổ chức, đơn vị ủng hộ bằng tiền

Nhiều cá nhân không dư giả, hoặc tuổi đã cao, song vẫn dành dụm tiền để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương, như ông Hà Văn Khuôn, 89 tuổi, dân tộc Mường, ở xã Tường Phong, huyện Phù Yên đã ủng hộ số tiền 2 triệu đồng…

Ông Hà Văn Khuôn, 89 tuổi, dân tộc Mường, ở xã Tường Phong, huyện Phù Yên (Sơn La) ủng hộ số tiền 2 triệu đồng để chung tay phòng, chống dịch.

Ông Vi Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết, toàn bộ số tiền và hiện vật trên sẽ được địa phương thực hiện việc hỗ trợ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Thứ tự ưu tiên hỗ trợ sẽ là: lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho bác sỹ, y tá, nhân viên y tế, cán bộ phục vụ đang thực hiện chống dịch; phương tiện phòng, chống dịch cho các cơ sở y tế, cơ sở cách ly; đồ bảo hộ phòng, chống dịch cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn; lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho những người đang phải cách ly tại các khu cách ly tập trung, người dân đang ở các khu cách ly có yêu cầu.

Ông Vi Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sơn La nhận gạo hỗ trợ của Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Long (Hà Nội) .

Số tiền huy và vật chất huy động trên cũng sẽ được tỉnh Sơn La dành hỗ trợ các cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như người lao động mất việc làm, giảm thu nhập ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống…

Cũng theo ông Vi Đức Thọ, là tỉnh miền núi nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn chế, Sơn La mong muốn các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm bằng lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội, tiếp tục tham gia ủng hộ kinh phí và vật chất, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân./.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/son-la-huy-dong-nguon-luc-phong-chong-dai-dich-1037085.vov