Sơn La gặp mặt người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Chiều 26/4, tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La đã thông báo nhanh những nội dung cơ bản tình hình kinh tế - xã hội địa phương trong 5 năm, từ 2016 – 2020 và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã hướng dẫn việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để vận động bầu cử.

Dự kiến, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tiếp xúc cử tri từ 5-10/5

Dự kiến, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tiếp xúc cử tri từ 5-10/5

Dự kiến, các cuộc tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày mùng 5-10/5; còn với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 11-19/5/2021.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri này, các đại biểu sẽ báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đồng thời trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với những người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, tỉnh đã lựa chọn lập danh sách 10 người của địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (để bầu lấy 4); 110 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 (bầu lấy 65).

Trước đó, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn để giới thiệu ứng cử; đồng thời, đã được cử tri nơi công tác và nơi cư trú nhận xét và tín nhiệm cao./.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/son-la-gap-mat-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-tinh-853061.vov