Sơn La: Dự án nghìn tỷ chậm tiến độ, dân điêu đứng vì đường đi lại quá khổ

Người dân bản Cọ (phường Chiềng An, TP.Sơn La) đang gặp rất nhiều khó khăn vì dự án kè suối Nậm La chậm tiến độ thi công. Con đường vào bản lúc này vẫn là một công trình ngổn ngang sình lầy và bùn đất.

Tuyến đường vào bản Cọ bị chậm tiến độ nhiều tháng. Ảnh: Sơn La 24h.

Khởi công từ năm 2016, dự án kè suối Nậm La là công trình trọng điểm có mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, nhằm mục đích cải tạo dòng chảy và tạo diện mạo mới cho TP.Sơn La. Theo kế hoạch giai đoạn I, đến cuối năm 2017, một trong những công trình cần hoàn thiện là xây mới cầu bản Cọ. Tuy nhiên, cho đến nay, công trình vẫn còn dang dở và bị đình trệ.

Toàn bộ tuyến đường từ đầu khu Lam Sơn (dọc bờ suối Nậm La) vào bản Cọ, bản Nà Ngùa đang thi công dở, đường đi lại hết sức khó khăn, chủ yếu là bùn lầy trơn trượt. Không có đường đi thuận lợi, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

Anh N.T - người dân bản Cọ - cho biết: “Từ bản ra trường học chỉ cách 500m nhưng giờ bố mẹ phải chở các cháu đi đường vòng gần chục cây số. Có hôm vất quá phải cho các cháu nghỉ. Đường thì trơn trượt, rất khó đi, hôm trước còn có mấy cháu bị ngã xuống suối”.

Bên cạnh đó, cầu vào bản Cọ đang xây dựng dở, bị lũ cuốn, hơn một tháng nay nhà thầu không thi công tiếp hay xây cầu tạm cho dân qua lại. Ông Quàng Văn Dương - phó trưởng bản Cọ - nói: “Tiến độ thi công rất chậm, bản chỗ chúng tôi hơn 200 hộ bị ảnh hưởng. Dự án của chính quyền thì bà con cũng nhất trí thôi nhưng làm đâu phải dứt điểm chỗ đấy”.

Được biết, hệ thống cống rãnh thoát nước cho người dân cũng chưa hoàn thiện nên khi mưa lũ về, nhiều khu vực sinh hoạt, sản xuất của người dân bị ngập úng. Vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường cũng gặp bế tắc khi đường vào bản quá khó khăn, xe rác không thể vào sâu bên trong được.

Người dân rất vất vả mới có thể vào được nhà của mình.

Để làm rõ về những bất cập về tuyến đường đi lại của người dân, PV đã trao đổi với ông Trịnh Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La thì nhận được câu trả lời: “Cái này thuộc ban di dân thủy điện Sơn La quản lý chứ chúng tôi không theo dõi”.

Tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng ban quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, chủ đầu tư thực hiện dự án - được biết: “Do thời gian qua mưa nhiều nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, hiện tại công ty nước đang tiến hành lắp đặt hệ thống cống rồi, tới đây nắng ráo chúng tôi sẽ chỉ đạo tiếp tục dự án”.

Sau nhiều lần gửi kiến nghị bất thành đến các cấp chính quyền, người dân bản Cọ hiện phải tự xếp những tấm sắt và gạch lại với nhau mới có thể đi qua đoạn đường thi công dang dở.

LN - Đình Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/son-la-du-an-nghin-ty-cham-tien-do-dan-dieu-dung-vi-duong-di-lai-qua-kho-625150.ldo