Sơn La: Điều tra vụ cụ bà 84 tuổi bị sát hại tại nhà riêng

Bà P.T.C (SN 1936) bị sát hại tại nhà riêng. Tại hiện trường, trên người bà C. có nhiều vết thương.bà C.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sát hại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sát hại.

Báo VOV đưa tin, sáng 24/5, tại Tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là bà P.T.C (SN 1936, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót).

Cụ thể, đầu giờ sáng 24/5, ông T. là chồng bà C. đã trèo cổng nhà ra ngoài và báo với con gái là bà C. đã chết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an huyện Mai Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng có mặt tại nhà bà C.

Tại hiện trường, bà C. trên người có nhiều vết thương. Bước đầu cơ quan điều tra xác định bà C. bị sát hại. Hiện cơ quan công an đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Được biết, bà C. sống cùng chồng. Ở địa phương, vợ chồng bà C. được đánh giá là hiền lành, ít xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ai.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, theo báo Công an TP.HCM, ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt được đối tượng giết người trong nhà trọ khi đang bỏ trốn ở miền Tây.

Bước đầu điều tra, công an xác định vụ việc do mâu thuẫn về tình cảm, bị ép buộc quan hệ tình dục ngoài ý muốn nên đối tượng đã giết chết chồng hờ rồi bỏ trốn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Phụng (SN 1982, quê xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Anh Phụng đã thuê phòng trọ ở đây được một thời gian và sống như vợ chồng với một một nữ lớn tuổi có tên Trần Thị Hồng Nga (SN 1967, HKTT: khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Nga từng có một đời chồng ở dưới quê nhưng không có con, sau đó 2 người xin được một đứa con nuôi.

Sống được một thời gian thì Nga để lại con nuôi cho chồng, người này thuê phòng trọ ở thị trấn Cái Bè để hàng ngày chạy xe ôm kiếm sống nuôi con. Nga bỏ lên Sài Gòn kiếm sống và có mối quan hệ với một số người đàn ông.

Gần nhất là Nga cặp với anh Phụng và cả hai đến làm thuê, làm mướn ở khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Theo lời khai của Nga, vào khoảng 21h ngày 17/5, anh Phụng về đến phòng trọ rồi lên gác trước. Sau đó Nga lên gác thì thấy Phụng trần truồng, đòi quan hệ tình dục. Nga không chịu nên giữa hai người xảy ra cự cãi nhau.

Nga chụp lấy một khúc cây có sẵn trên gác đánh liên tiếp vào đầu Phụng nhiều cái. Kiểm tra thấy đầu anh Phụng ra nhiều máu nên Nga dọn đồ đạc bỏ trốn về quê ở thị trấn Cái Bè.

Sau mấy ngày ở quê, sợ bị công an sẽ điều tra ra và bắt mình nên Nga xin chồng tiền để bỏ trốn. Nhưng khi vừa đến bến xe thì bị Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/son-la-dieu-tra-vu-cu-ba-84-tuoi-bi-sat-hai-tai-nha-rieng-a324541.html