Sơn La: Điều tra, làm rõ vụ việc thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn vùi dưới gốc tre

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang tạm giữ một người để làm rõ việc một cháu bé sơ sinh được phát hiện đã tử vong...

Theo đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc phát hiện cháu bé sơ sinh đã tử vong, bị vùi dưới gốc tre trên địa bàn.

Thông tin về sự việc, ông Đào Xuân Tư, Trưởng Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La), cho biết lực lượng chức năng đang tạm giữ một người để làm rõ việc một cháu bé sơ sinh được phát hiện đã tử vong, bị vùi dưới gốc bụi tre.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo ông Tư, chị Lường Thị H. (22 tuổi, trú tại xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, Sơn La) trước đó đã có một đời chồng và hai người đã có con với nhau.

Sau khi ly hôn, chị H. có quen và ở với anh Mùi Văn T. (22 tuổi, trú tại tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) được thời gian ngắn rồi xuống Bắc Ninh làm công nhân.

Khoảng 4 tháng gần đây, chị H. trở về nhà anh T. Anh T phát hiện chị H. có bầu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 26/12, chị H. trở dạ, đau bụng liền vào nhà vệ sinh sinh con, rồi để vào chiếc túi bóng đen, mang đi vùi xuống gốc bụi tre trên đồi Voi sau nhà.

Thấy bụng vợ nhỏ lại, anh T. hỏi thì H. nói bị sảy thai. Khoảng 10h ngày 27/12, anh T. phát hiện thi thể bé sơ sinh trong chiếc túi đen, vội chạy về báo tin cho mọi người.

PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/son-la-dieu-tra-lam-ro-vu-viec-thi-the-be-so-sinh-con-nguyen-day-ron-vui-duoi-goc-tre-d87327.html