Sơn La: Con trai cầm dao chém bố tử vong rồi bỏ trốn lên rừng

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với bố ruột, Xuân đã cầm dao chém vào đầu làm ông H, khiến ông H tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 10/4, do mâu thuẫn trong gia đình, Đầm Văn Xuân, sinh năm 1968, trú tại bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã dùng dao chém vào đầu bố ruột mình là ông Đầm Văn H, sinh năm 1938.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: CTV)

Khu vực hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: CTV)

Hậu quả, ông Đầm Văn H bị tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sát hại bố ruột, đối tượng Xuân đã lập tức cầm theo hung khí bỏ trốn lên rừng.

Một lúc sau, người dân tại khu vực đã phát hiện ra sự việc và trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc và truy tìm nghi phạm.

Sau khi đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Thuận Châu, Công an xã Chiềng Pha và nhiều lực lượng dân quân tự vệ tiến hành khoanh vùng, truy bắt Đầm Văn Xuân.

Sau 5 giờ vây bắt, đến 14h chiều cùng ngày (10/4), lực lượng chức năng đã vây bắt thành công đối tượng Xuân tại một góc rừng cách hiện trường khoảng 3km.

Sau 5 giờ vây bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đầm Văn Xuân. (Ảnh: CTV)

Hiện vụ án đang được cơ quan chức tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/son-la-con-trai-cam-dao-chem-bo-tu-vong-roi-bo-tron-len-rung-d153080.html