Sơn La cấp tem chứng nhận đào rừng do người dân trồng

Huyện Vân Hồ (Sơn La) hiện có khoảng 1.000 ha đất trồng cây đào, trong đó có hơn 500 ha đào có thể bán vào dịp Tết Nguyên đán, tất cả đều được trồng trên nương, đồi của người dân. Cây đào là nguồn thu nhập chính của đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết đến Xuân về. Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cấm chặt phá, buôn bán đào rừng và các loại cây khác của núi rừng, tỉnh Sơn La đã tiên phong cấp tem chứng nhận cho giống đào rừng do người dân trồng trên đất nông nghiệp để bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/son-la-cap-tem-chung-nhan-dao-rung-do-nguoi-dan-trong-201855.htm