Sơn La: 257 nhà bị đổ và tốc mái do mưa đá, gió giật mạnh

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, đêm và sáng ngày 12/04 trên địa bàn hai huyện Mộc Châu và Mường La đã xảy ra mưa đá và gió giật mạnh khiến 257 nhà bị đổ và tốc mái; thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 12,1 tỷ đồng.

Mưa đá, gió giật mạnh tàn phá trên 400ha rau màu, cây ăn quả tại Sơn La

Mưa đá, gió giật mạnh tàn phá trên 400ha rau màu, cây ăn quả tại Sơn La

Mưa đá, gió giật mạnh tập trung ở xã Chiềng Hắc, Đông Sang, Mường Sang, Chiềng Sơn huyện Mộc Châu; xã Nậm Giôn, Chiềng Công, Chiềng Lao, Ngọc Chiến huyện Mường La. Tại huyện Mộc Châu: Toàn huyện có 245 nhà bị tốc mái, trong đó trên 30 nhà bị tốc mái hoàn toàn. 1 người bị thương tại xã Chiềng Hắc, hiện đã đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Đa Khoa Mộc Châu; trên 400 ha ngô, rau màu, cây ăn quả bị tàn phá; nhiều diện tích hoa màu đang chuẩn bị thu hoạch bị mất trắng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

Nhiều nhà dân bị đổ, tốc mái, hư hỏng nặng

Tại huyện Mường La: Đêm ngày 11 đến sáng 12/4, trên địa bàn một số xã của huyện xảy ra mưa lớn, kèm theo gió lốc mạnh khiến 11 nhà dân bị tốc mái, làm hỏng 386 tấm Fibrôximăng; 1 nhà dân ở xã Ngọc Chiến có nguy cơ sạt lở cao, ước thiệt hại ban đầu khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra mưa đá và gió giật mạnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã phối hợp với các xã kiểm tra thực tế tại địa bàn; huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục nhà ở bị thiệt hại, di chuyển nhà dân có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngọc Minh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/son-la-257-nha-bi-do-va-toc-mai-do-mua-da-gio-giat-manh-41941.html