Son Heung Min thất vọng sau trận thua sốc trước Olympic Malaysia

Được tung vào sân trong hiệp 2 nhằm giúp Olympic Hàn Quốc có cuộc lội ngược dòng trước Olympic Malaysia. Tuy nhiên, Son Heung Min và các đồng đội đã không hoàn thành mục tiêu của mình và chấp nhận thất bại 1-2 trước đại diện ĐNÁ.

Tại Asiad 2018, Olympic Hàn Quốc được xem là ứng viên nặng ký cho cuộc đua giành chức vô địch. Đội bóng xứ sở Kim Chi cũng được coi là đội có thể dễ dàng giành vị trí số 1 tại bảng E. Tuy nhiên, ở lươt trận thứ 2 bảng đấu ngày 17/8, Olympic Hàn Quốc đã khiến người hâm mộ khu vực châu Á sốc nặng khi nhận thất bại 1-2 trước Olympic Malaysia. Ở trận đấu vừa qua, Olympic Malaysia thậm chí đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, ngôi sao của Olympic Hàn Quốc là Son Heung Min đã được tung vào sân nhằm cứu đội bóng xứ sở Kim Chi thoát khỏi một trận thua. Tuy nhiên, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo Tottenham tại đấu trường Premier League không thể hiện được nhiều. Một trong những nguyên nhân quan trọng là anh không nhận được sự hỗ trợ từ những đồng đội ở tuyến dưới khi Olympic Malaysia thi đấu phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà.

Son Heung Min choáng váng với thất bại của Olympic Hàn Quốc

Sau thất bại sốc trước Olympic Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng E, Son Heung Min cùng các đồng đội ở Olympic Hàn Quốc đã đối mặt với sự chỉ trích thậm tệ của giới truyền thông quê nhà.

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí sau trận đấu ngày hôm qua, ngôi sao số 1 Hàn Quốc cũng thừa nhận cảm thấy xấu hổ vì thất bại này. Cầu thủ đang khoác áo Tottenham cho biết: “Đây là thất bại đáng xấu hổ. Điều mà tôi lo lắng đã trở thành hiện thực. Các cầu thủ trẻ nên cảm thấy xấu hổ sau thất bại này”.

Cùng với đó, Son Heung Min cũng lên tiếng yêu cầu các đồng đội ở Olympic Hàn Quốc cần thi đấu có trách nhiệm hơn ở những trận đấu tiếp theo: “Với tư cách là đàn anh trong đội, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm. Tôi muốn có buổi họp nội bộ để chấn chỉnh tinh thần thi đấu của toàn đội”.

Son Heung Min cũng cho biết rất tự hào khi cùng đội tuyển quốc gia đánh bại ĐT Đức tại World Cup 2018 nhưng thất bại trước Olympic Malaysia là một cú sốc lớn và các đồng đội ở ĐT Olympic cần nhanh chóng vượt qua điều này: “Đây là sân khấu lớn và không có chỗ cho sai lầm. Chúng tôi có thể đánh bại đội tuyển Đức nhưng cũng có thể thua bất kỳ đội bóng nào tại Asiad. Thực tế đã chứng minh điều đó. Giờ đây, các cầu thủ trẻ cần nhanh chóng vượt qua cú sốc này”.

Ở lượt đấu cuối cùng tại bảng E, Olympic Hàn Quốc sẽ chạm trán với Kyrgyzstan. Cơ hội để Olympic Hàn Quốc giành vị trí đầu bảng giờ là rất thấp và họ có thể phải đối mặt với một trong hai đội thủ sừng sỏ ở châu Á là Olympic Iran hoặc Olympic Saudi Arabia ở vòng 1/8.

Hoàng Nam – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/son-heung-min-that-vong-sau-tran-thua-soc-truoc-olympic-malaysia-292-301617.html