Son Heung-min phát biểu bất ngờ về chiến dịch ASIAD 18

Đội trưởng Son Heung-min vừa đưa ra những phát biểu khiêm tốn đến... ngỡ ngàng sau khi rời Tottenham đến Indenosia hội quân cùng Olympic Hàn Quốc.

Vào sáng nay, ngôi sao sáng nhất của môn Bóng đá Nam ASIAD 2018 – tiền đạo Son Heung-min đã có mặt ở Indonesia để hội quân cùng ĐT Olympic Hàn Quốc.

Ban đầu, Son Heung-min đã xin phép BHL Olympic Hàn Quốc là chỉ đến thi đấu ở ASIAD sau khi vòng bảng khép lại. Tuy nhiên sau đó, ngôi sao 26 tuổi này đã đổi ý, xin phép CLB chủ quản Tottenham rồi bay thẳng sang Tây Java ngay sau vòng 1 Ngoại hạng Anh.

Son Heung-min cũng chỉ chơi 10 phút trong trận thắng 2-1 của Tottenham trước Newcastle ở vòng 1 - Premier League.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ASIAD trên chuyến bay đến Indonesia, và cảm thấy phải có nhiều trách nhiệm hơn khi là một cầu thủ trên 23 tuổi được gọi vào ĐT Olympic Hàn Quốc. Tôi cần thời gian để làm quen với các đồng đội trẻ tuổi, cũng như sẽ cho họ lời khuyên, chỉ họ cách tiếp cận các trận đấu. Tôi sẽ giúp đồng đội thi đấu tốt nhất có thể” – VTC News dẫn lời Son.

Cầu thủ có biệt danh là “Sonaldo” này cũng tỏ ra hết sức cẩn trọng trước khi bước vào giải. “Olympic Hàn Quốc sẽ phải đi một hành trình dài để đến được trận Chung kết. Quan trọng là chúng tôi phải xem mỗi trận đấu là một trận Chung kết, để giữ được sự tập trung. Giống như cái cách Đức từng bị Hàn Quốc hạ ở World Cup, chúng tôi cũng có thể thua bất cứ đội bóng nào ở ASIAD lần này” – anh khẳng định.

Son từng ghi bàn thắng quyết định, giúp ĐTQG Hàn Quốc thắng sốc Đức 2-0 ở World Cup 2018 vừa qua.

Son Heung-min, năm nay 26 tuổi, là đội trưởng và là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi của Olympic Hàn Quốc ở ASIAD 18. Hai người còn lại là thủ môn Jo Hyeon-woo – người đã bắt chính cho ĐTQG xứ kim chi ở World Cup 2018, và Hwang Ui-jo - tiền đạo thuộc biên chế Gamba Osaka.

Kỳ ASIAD lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Son Heung-min. Anh cần tấm Huy chương Vàng trên đất Indonesia để được miễn nghĩa vụ quân sự, chiếu theo những luật lệ khắt khe của quê nhà Hàn Quốc.

Olympic Hàn Quốc hiện nằm cùng bảng E với các đối thủ Bahrain, Malaysia và Kyrgyzstan. Nếu đứng đầu bảng đấu này, họ sẽ gặp đội nhì bảng D – rất có thể là Olympic Việt Nam ở vòng 16 đội.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/son-heung-min-phat-bieu-bat-ngo-ve-chien-dich-asiad-18-904119.html