Son Heung-min nói gì khi 'thoát' nghĩa vụ quân sự?

Sau khi chính thức được miễn nghĩa vụ quân sự vì giúp Olympic Hàn Quốc đoạt HCV ASIAD 18, Son Heung-min lập tức gửi lời cảm ơn CLB chủ quản Tottenham.

Trước đó, Bayer Leverkusen từng không chấp nhận để cầu thủ này trở lại thi đấu cho các giải trẻ vì tại châu Âu, thời điểm đó giải VĐQG đã vào guồng.

Son Heung-min rất biết ơn Tottenham và các đồng đội: “Tottenham đã ủng hộ tôi rất nhiều và điều đó rất có ý nghĩa. Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn tới HLV và những CĐV Spurs. Họ thật sự đặc biệt”.

Son Heung-min.

"Trận đấu với Nhật Bản rất khó khăn, nhưng chúng tôi hiểu rằng Asiad là một giải đấu lớn đối với tất cả mọi người. Hàn Quốc chơi xuất sắc khi cần thiết”.

"Tôi muốn nói rằng các đồng đội thật tuyệt vời. Có những khó khăn ở đây nhưng Hàn Quốc đoàn kết với tinh thần đồng đội đặc biệt”.

“Tôi cũng muốn nói về những thông điệp từ Tottenham và người hâm mộ thật tuyệt vời. Bây giờ tôi mong đợi trở về Anh và chứng tỏ những điều lớn lao mình có thể làm”.

Son Heung-min không kịp trở lại thi đấu vòng 4 Premier League nhưng hứa hẹn góp mặt ở vòng tiếp theo sau đợt tập trung quốc tế.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/son-heung-min-noi-gi-khi-thoat-nghia-vu-quan-su-909511.html