Son Heung-min muốn rút kinh nghiệm sau 3 tấm thẻ đỏ

Tiền đạo người Hàn Quốc khẳng định sẽ nhìn lại chuyện gì đã xảy ra sau khi nhận 3 thẻ đỏ trong 2 mùa giải gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

“Tôi đang cố gắng nhận thấy điều gì đó từ hoàn cảnh này. Tôi không hề muốn nhận 3 thẻ đỏ, thật đau đớn”, trang France 24 dẫn lời phát biểu của Son Hueng-min.

Tiền đạo người Hàn Quốc trở lại sân cỏ trong trận hòa của Tottenham trước Middlesbrough ở FA Cup. Trước đó, Son Heung-min bị treo giò 3 trận vì thẻ đỏ trong cuộc đối đầu giữa Tottenham và Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Son có hành vi trả đũa bằng tình huống đạp vào ngực Antonio Rudiger. Pha phạm lỗi không gây ra chấn thương nghiêm trọng, nhưng trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với Son.

 Son Heung-min liên tục bị chỉ trích vì thẻ đỏ. Ảnh: Getty.

Son Heung-min liên tục bị chỉ trích vì thẻ đỏ. Ảnh: Getty.

Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 2 mà Son phải nhận trong vài tháng tại Ngoại hạng Anh 2019/20. Ngôi sao người Hàn Quốc từng bị truất quyền thi đấu vì pha va chạm khiến Angel Gomes của Everton dính chấn thương ám ảnh. Son bật khóc ngay trên sân và tiếp tục ân hận sau trận đấu. Tuy nhiên, sau đó anh được xóa thẻ.

Ở Ngoại hạng Anh 2018/19, Son bị đuổi khỏi sân vì tình huống đánh nguội cầu thủ Jefferson Lerma của Bournemouth. Son là cầu thủ đầu tiên tại Ngoại hạng Anh nhận 3 thẻ đỏ trong một năm, kể từ 2010. Báo chí Anh liên tục tấn công cầu thủ được đề cử Quả bóng Vàng 2019 vì những hành vi trả đũa và đánh nguội.

Ở mùa giải này, Son đã chơi 22 trận cho Tottenham, ghi 10 bàn. Vai trò của cựu tiền đạo Bayer Leverkusen trong thời gian tới càng quan trọng khi Harry Kane nghỉ thi đấu vì chấn thương.

HLV Lampard nói gì về thẻ đỏ của Son Heung-min Frank Lampard bác bỏ nhận định Rudiger cố tình ăn vạ từ HLV Jose Mourinho và khẳng định hành động của Son Heung-min xứng đáng bị truất quyền thi đấu.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/son-heung-min-muon-rut-kinh-nghiem-sau-3-tam-the-do-post1033316.html