Son Heung Min lần thứ 6 giành Quả bóng Vàng châu Á

Son Heung Min áp đảo trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng châu Á 2020, và lập kỷ lục lần thứ 6 được vinh danh.

Titan Sports vừa công bố kết quả bầu chọn Quả bóng Vàng châu Á 2020, với chiến thắng áp đảo thuộc về Son Heung Min.

Son Heung Min nhận được 286 điểm, vượt xa người về nhì Sardar Azmoun - cầu thủ Iraq hiện thi đấu cho Zenit, với 89 điểm.

Son Heung Min lần thứ 6 giành QBV châu Á

Son Heung Min lần thứ 6 giành QBV châu Á

Đây là điểm số cao nhất trong lịch sử cuộc bầu chọn QBV châu Á của Titan Sports, chiếm 35% số phiếu bầu.

Kỷ lục cũ thuộc về chính Son Heung Min, với 258 điểm (31,6%) trong cuộc bầu chọn năm 2019.

Như vậy, ngôi sao người Hàn Quốc lần thứ 4 liên tiếp có vinh dự giành QBV châu Á.

Quả bóng Vàng châu Á, hay Best Footballer in Asia, là giải thưởng của Titan Sports - tờ báo thể thao hàng đầu Trung Quốc.

Giải thưởng ra đời năm 2013, khi Titan Sports lấy cảm hứng từ Quả bóng Vàng của France Football.

Quả bóng Vàng châu Á là giải thưởng hoàn toàn độc lập với Cầu thủ xuất sắc nhất do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức.

Vì ảnh hưởng của Covid-19, AFC hủy bỏ cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2020.

Tính đến nay, sau 8 kỳ tổ chức, Son Heung Min có đến 6 lần ẵm giải thưởng (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Hai người còn lại là Keisuke Honda (2013) và Shinji Okazaki (2016), đều mang quốc tịch Nhật Bản.

Mới đây, Son Heung Min góp 1 bàn thắng giúp Tottenham vượt qua Brentford 2-0, vào chung kết League Cup.

Tính đến nay, cầu thủ 28 tuổi này đã ghi 16 bàn cho Tottenham trên các mặt trận mùa 2020-21. Anh chỉ còn kém kỷ lục chính mình 5 bàn (mùa 2016-17).

Trong cuộc bầu chọn năm 2019, Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam xếp vị trí thứ 17.

KN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/son-heung-min-gianh-qua-bong-vang-chau-a-2020-703348.html