'Son Heung-min là cầu thủ châu Á hay nhất tại Premier League'

Ngôi sao của Tottenham được vinh danh tại gala FIFA The Best 2020 khi giành chiến thắng ở hạng mục cầu thủ ghi bàn đẹp nhất năm.

Bình luận viên John Dykes của Fox Sports dành nhiều lời khen cho Son Heung-min sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa 2019/20. Ông cho rằng chân sút của Tottenham Hotspur đã giúp bóng đá Hàn Quốc được dịp tự hào.

Tuy vậy, chia sẻ với Zing, chuyên gia người Anh lại cho rằng bàn thắng giúp Son giành giải thưởng FIFA Puskas lại không quá ấn tượng. Pha làm bàn của cầu thủ này vào lưới Arsenal tại Premier League mùa 2020/21 mới thật sự là tuyệt phẩm.

- Ông cảm thấy thế nào khi thấy một cầu thủ châu Á giành chiến thắng ở FIFA The Best, điều hiếm khi xảy ra?

- Đó là chiến tích vang dội cho Son Heung-min và cả bóng đá châu Á về mặt hình ảnh. Son là cầu thủ tuyệt vời và bất kỳ sự thừa nhận nào dành cho cầu thủ này cũng xứng đáng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là Son trở thành tiền đạo đẳng cấp thế giới tại Champions League và cầu thủ châu Á hay nhất ở Premier League mà chúng ta từng được thấy. Anh ấy xứng đáng với mọi lời khen.

 Son Heung-min tạo ra siêu phẩm trong trận gặp Burnley vào năm 2019. Ảnh: Getty.

Son Heung-min tạo ra siêu phẩm trong trận gặp Burnley vào năm 2019. Ảnh: Getty.

- Nếu so siêu phẩm của Son vào lưới Burnley và bàn thắng trước Arsenal gần đây, pha làm bàn nào của cầu thủ này ấn tượng hơn?

- Đây là câu hỏi khó. Lý do tôi không thích những giải thưởng cá nhân vì mỗi người đều có quan điểm riêng.

Có người sẽ thích "pha nã đại bác" làm tung lưới đối phương. Có người sẽ thích những pha rê dắt kỹ thuật qua người hoặc những bàn thắng mang tính đồng đội.

Vì vậy, làm sao để bạn có thể so sánh một tình huống sút xa vào góc chữ A từ cự ly 35 m với pha rê dắt vượt qua 6, 7 cầu thủ đối phương rồi ghi bàn? Tất cả đều khác nhau.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ bàn thắng Son Heung-min ghi vào lưới Burnley là quá ấn tượng. Vì điều mà tiền đạo này làm là dốc bóng tốc độ cao trước hàng thủ không được tổ chức chặt chẽ.

Dù vậy, tôi vẫn phải thừa nhận Son là cầu thủ tuyệt vời. Ở đây, tôi không có ý chê tiền đạo này với bàn thắng ghi vào lưới Burnley.

Nhưng trong bàn thắng đó, tiền đạo của Tottenham không dùng kỹ thuật cá nhân để đánh bại hàng thủ đối phương.

Tôi nghĩ pha lập công vào lưới Burnley là một khoảnh khắc tuyệt vời của Son, một bàn thắng đẳng cấp. Thế nhưng, để đáp ứng tiêu chí để thắng giải FIFA Puskas, tôi không nghĩ pha lập công ấy đủ điều kiện và thật sự thuyết phục.

Tôi chắc rằng nếu anh hỏi một ai đó, họ sẽ liệt kê ra nhiều bàn thắng khác đẹp hơn.

Còn với bàn thắng vào lưới Arsenal của Son Heung-min, đó là tuyệt tác. Từ tính chất trận đấu, đến khía cạnh tâm lý, bầu không khí của một trận derby và cả chất lượng các cầu thủ, mọi thứ đều tuyệt vời.

Son heung-min đang có mùa giải hay nhất sự nghiệp. Ảnh: Getty.

- Son chưa giành được danh hiệu nào ở Tottenham. Phải chăng điều đó khiến cầu thủ này không được công nhận là tiền đạo đẳng cấp thế giới?

- Danh hiệu không phải tiêu chí duy nhất để phán xét cầu thủ đã đạt trình độ "đẳng cấp thế giới" hay chưa.

Trong quá khứ, Alan Shearer (cựu trung phong tuyển Anh) không giành được nhiều danh hiệu, nhưng vẫn được xem là ngòi nổ đẳng cấp thế giới.

Son đang chơi cho Tottenham, một CLB lớn tại Premier League. Anh ấy cũng thể hiện đẳng cấp ở Champions League và Premier League qua việc ghi nhiều bàn thắng. Những điều đó giúp tiền đạo này được thừa nhận.

Vấn đề là Son chưa thoát khỏi định kiến mà nhiều người nghĩ về bóng đá châu Á, dẫn đến giá trị thật không được nhìn nhận xứng đáng. Tôi nghĩ có lẽ phải mất rất lâu để tiền đạo người Hàn Quốc xóa bỏ điều này.

Tuy nhiên, tôi tin người hâm mộ sẽ nhìn nhận Son là cầu thủ tuyệt vời. Bóng đá Hàn Quốc được hưởng lợi khi Son giành FIFA Puskas. Các CLB châu Âu sẽ tìm đến quốc gia này để săn tìm những tài năng nhiều hơn.

Người ta vẫn thường suy nghĩ nếu Son thay đổi màu áo CLB và khoác áo Chelsea, Liverpool, Man City, những đội bóng có thể mang về danh hiệu, anh ấy có lẽ đã được nhìn nhận xứng đáng hơn. Tuy nhiên, nếu tiền đạo người Hàn Quốc chơi cho Chelsea, Liverpool, Man City, liệu anh ấy có tìm kiếm được cơ hội ra sân không?

Tôi không chắc về điều này.

Son là cầu thủ hay nhất của Tottenham. Và Spurs cũng tạo điều kiện cho cầu thủ này tỏa sáng. Đó mới là điều quan trọng.

- Son sẽ là nguồn cảm hứng cho châu Á sau khi giành FIFA Puskas?

- Tôi hy vọng như vậy. Son là cầu thủ tuyệt vời và làm được nhiều điều ấn tượng trên sân cỏ. Anh ấy còn là chàng trai tốt, hình mẫu cho thế hệ bóng đá không chỉ ở Hàn Quốc, mà cả những quốc gia tại Đông Nam Á noi theo.

Tôi thấy Son là cầu thủ hòa đồng, sống giản dị và vui vẻ. Mỗi khi nhìn anh ấy, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái.

Bất kể khi tôi nói chuyện với các HLV tại Anh, họ đều nói: "Ước gì tôi có cầu thủ như Son trong đội hình". Điều này cũng tốt cho cầu thủ châu Á nói chung.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Các đội bóng lớn gặp khó khăn trong dịch Covid-19 Những kết quả gây sốc xuất hiện nhiều hơn từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Những đội bóng lớn gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/son-heung-min-la-cau-thu-chau-a-hay-nhat-tai-premier-league-post1164495.html