Son Heung-min bị chê giả tạo khi lấy tay che mưa cho trẻ em

Tiền đạo người Hàn Quốc khiến người hâm mộ chia phe với cử chỉ ở trận hòa 1-1 của Tottenham trước Sheffield United hôm 9/11.

Các máy quay đã chụp lại cảnh Son Heung-min lấy tay che mưa cho mascot (cậu/cô bé đi cùng cầu thủ ra sân). Cậu bé này sau đó ngẩng đầu lên nhìn và Son Heung-min đáp lại với một nụ cười.

Mạng xã hội lập tức nổi sóng sau cử chỉ đẹp của Son Heung-min. CĐV Dylan Morgan tỏ ra cay nghiệt với bình luận: "Làm gãy chân Andre Gomes và giờ Son Heung-min trở thành cầu thủ thân thiện nhất thế giới à? Trao cho gã giả tạo này giải Nobel hòa bình đi!".

Hành động Son Heung-min khiến mạng xã hội được phen nổi sóng. Ảnh chụp màn hình.

Hành động Son Heung-min khiến mạng xã hội được phen nổi sóng. Ảnh chụp màn hình.

"Nhà tôi che mưa cho tôi, vợ và con. Quả là căn nhà tuyệt diệu!", CĐV Dejan Krovavic cho rằng hành động lấy tay che mưa của Son Heung-min chẳng đáng để ca tụng.

Tuy vậy, vẫn có nhiều CĐV cảm thấy ấm lòng với hành động của Son Heung-min. "Sonny che mưa cho cho cậu bé mascot bằng tay của anh ấy. Quả là một trái tim nồng ấm, tôi không thể bị thuyết phục hơn được nữa". tài khoản Noz Ahmed bình luận.

CĐV Casey Pressley nhấn mạnh: "Tôi là một CĐV của Chelsea nhưng tôi yêu chàng trai này. Một con người thật quá đỗi lịch sự".

Tuy hành động này của Son Heung-min gây ra ít nhiều phản ứng trái chiều, song phong độ lúc này của cầu thủ người Hàn Quốc là rất thuyết phục.

Anh có 5 bàn trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho Tottenham. Hôm 9/11, Son Heung-min là người ghi bàn duy nhất cho Tottenham trong trận hòa 1-1 của "Gà trống" với Sheffield United.

Trước đó tại Champions League, Son Heung-min cũng lập cú đúp giúp Tottenham đại thắng Red Star Belgrade 4-0. Sau bàn thắng đầu tiên, Son Heung-min còn chắp tay xin lỗi như để gửi đến Andre Gomes, tiền vệ bị gãy cổ chân sau pha va chạm với cầu thủ Hàn Quốc ở trận đấu giữa Tottenham và Everton hôm 3/11.

Son Heung-min chủ động chắp tay xin lỗi sau khi ghi bàn vào lưới Red Star Belgrade. Ảnh: Reuters.

Son đã ôm đầu khóc sau khi chứng kiến Gomes gặp chấn thương nặng và phải rời sân với thiết bị hỗ trợ thở. Cầu thủ sinh năm 1992 bị trọng tài truất quyền thi đấu nhưng Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định xóa thẻ vì cho rằng trọng tài quyết định không chuẩn xác.

Cú đúp vào lưới Red Star Belgrade tại Champions League còn chính thức đưa Son trở thành chân sút châu Á vĩ đại nhất tại châu Âu với 123 bàn, nhiều hơn huyền thoại Cha Bum-kun 2 bàn.

Theo Transfermarkt, Son Heung-min được định giá 72 triệu bảng. Anh là cầu thủ đắt nhất châu Á, đắt thứ 13 tại Premier League và thứ 28 thế giới.

HLV Pochettino: 'Son Heung-min đã bị tổn thương tinh thần' Ở trận hòa 1-1 của Tottenham trước Everton hôm 3/11, tiền đạo người Hàn Quốc đã không giữ được bình tĩnh và òa khóc sau tình huống phạm lỗi khiến Andre Gomes gãy cổ chân.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/son-heung-min-bi-che-gia-tao-khi-lay-tay-che-mua-cho-tre-em-post1012069.html