Sởn gai ốc nhìn bọ cạp Việt Nam đẻ con lúc nhúc, trắng phớ

Bọ cạp đen được nuôi nhiều ở Việt Nam để làm món ăn, ngâm rượu hoặc làm cảnh. Nhưng ít ai biết về cách sinh sản độc đáo của chúng.

 "Vũ điệu sinh sản" của bọ cạp đen (Heterometrus cyaneus) khá bạo lực. Hai con vật khác giới kẹp chặt nhau bằng đôi kìm và giằng co nhau như thể đang giao chiến.

"Vũ điệu sinh sản" của bọ cạp đen (Heterometrus cyaneus) khá bạo lực. Hai con vật khác giới kẹp chặt nhau bằng đôi kìm và giằng co nhau như thể đang giao chiến.

Không giống như họ hàng gần là nhện, bọ cạp không đẻ trứng mà đẻ con.

Sau khi sinh, bọ cạp con bám chặt bám chặt trên lưng mẹ thành một đám lúc nhúc.

Chúng có hình dáng giống bố mẹ, dù cơ thể rất mềm và có màu trắng nhởn.

Mỗi bọ cạp mẹ có thể cõng trên trên lưng hàng chục bọ cạp con.

Con con sẽ bám chặt lấy mẹ cho tới khi chúng trải qua ít nhất một kỳ lột xác.

Nếu chẳng may rơi xuống quá sớm gần như chắc chắn bọ cạp con sẽ chết vì chưa đủ khả năng tự sinh tồn.

Khi đã đủ cứng cáp, bọ cạp con sẽ rời mẹ để khám phá thế giới xung quanh.

Dù còn nhỏ nhưng chúng đã có nọc độc và biết cách săn mồi - là các sinh vật nhỏ bé trong lòng đất.

Chúng lớn dần sau mỗi lần lột xác.

Sau khoảng 7 lần lột xác, bọ cạp đen sẽ trưởng thành hoàn toàn.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/son-gai-oc-nhin-bo-cap-viet-nam-de-con-luc-nhuc-trang-pho-184317.html