Sơn Động đón hơn 50 vạn lượt du khách tới tham quan, trải nghiệm

Dù các khu, điểm du lịch mới hình thành và đi vào khai thác song lượng du khách đến huyện Sơn Động ngày một tăng.

Các khu, điểm thu hút đông khách đến như Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, thác Ba Tia, xã Tuấn Mậu; rừng nguyên sinh Khe Rỗ, xã An Lạc; cao nguyên Đồng Cao, xã Thạch Sơn. Đáng chú ý, Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.

Du khách tham quan Khu Du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu (Sơn Động).

Du khách tham quan Khu Du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu (Sơn Động).

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đón hơn 50 vạn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có khoảng 3.200 khách quốc tế. Doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt hơn 98 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2018.

Có được con số ấn tượng trên là do UBND huyện Sơn Động phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng của tỉnh, đơn vị, doanh nghiệp làm du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư; kết nối tua, tuyến…

Thời gian tới, dự báo lượng khách đến huyện Sơn Động sẽ tiếp tục tăng do Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên tử được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục mới phục vụ nhu cầu tham quan, vãn cảnh của du khách.

Đặc biệt, đầu năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử tại đây với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Sơn Động nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung tới du khách.

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dulichbg/317548/son-dong-don-hon-50-van-luot-du-khach-toi-tham-quan-trai-nghiem.html