Somalia: Đánh bom liều chết tại quán càphê khiến 13 người thương vong

Cảnh sát địa phương cho biết, kẻ tấn công đã kích hoạt bom trên người, nhằm mục tiêu vào Thị trưởng Ali Wardheere đang ngồi trong một quán càphê ở thị trấn Baidoa.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Somalia. (Nguồn: DW)

Hiện trường một vụ đánh bom tại Somalia. (Nguồn: DW)

Ngày 10/4, 6 dân thường đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương, khi một phần tử đánh bom liều chết Al-Shabaab tự kích nổ quả bom trên người y bên ngoài một quán càphêSomalia.

Theo các nhân chứng, vụ tấn công xảy ra tại Baidoa, thị trấn trung tâm, cách thủ đô Mogadishu 250km về phía Tây Bắc.

Trong khi đó, cảnh sát cho rằng mục tiêu kẻ tấn công hướng đến là lãnh đạo vùng này, người đang ở trong quán càphê nói trên.

Cảnh sát địa phương nêu rõ: "Một kẻ đánh bom liều chết đã tự kích nổ tại quán càphê Suweys khiến 6 người thiệt mạng, đối tượng nhằm mục tiêu vào Thị trưởng Ali Wardheere, song ông ấy đã sống sót sau vụ tấn công."

Ngoài ra, có 7 người bị thương do vụ tấn công, gồm 5 dân thường và 2 vệ sỹ của Thị trưởng Ali Wardheere, trong 2 vệ sỹ có một người bị thương nặng./.

Phạm Phong (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/somalia-danh-bom-lieu-chet-tai-quan-caphe-khien-13-nguoi-thuong-vong/705238.vnp