Somalia: Đánh bom liều chết khiến 14 người thương vong

Có ít nhất 14 người thương vong trong một vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Mogadishu. Nhóm khủng bố al-Shabab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công mới nhất này.

Thông tin trên TTXVN cho hay, người phát ngôn của Chính phủ Somalia - Ismael Mukhtar Omar cho biết, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở thủ đô Mogadishu khiến nhiều người thương vong.

Somalia: Đánh bom liều chết 14 người thương vong (Ảnh tư liệu: AFP)

Somalia: Đánh bom liều chết 14 người thương vong (Ảnh tư liệu: AFP)

Theo đó, ông Omar cho hay kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung mình bên trong một nhà hàng. Ông cho biết "Chính phủ Liên bang Somalia (FGS) lên án hành động man rợ của những kẻ khủng bố nhắm vào những người dân Somalia vô tội. Vụ tấn công này đã khiến ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương".

Theo ông, kẻ đánh bom liều chết trang bị đầy chất nổ quanh bụng đã vào một nhà hàng được ưa chuộng trên trục đường chính dẫn tới sân bay ở Mogadishu.

Nhóm khủng bố al-Shabab đã nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết trên. Nhóm này đã bị đánh đuổi khỏi thủ đô Mogadishu từ năm 2011, nhưng chúng vẫn kiểm soát được nhiều khu vực rộng lớn ở nông thôn. Vào các năm 2013 và 2016, nhóm khủng bố này đã tiến hành các vụ tấn công đẫm máu tại các nhà hàng bên bờ biển ở Mogadishu.

Còn tính từ đầu năm đến nay, thủ đô Mogadishu của Somalia đã phải hứng chịu nhiều vụ nổ được cho là đánh bom liều chết. Vụ bạo lực gần đây xảy ra tại một khu chợ sầm uất ở quận Goof Gadud Burey, thuộc khu vực Vịnh ở miền Nam, khiến gần 50 người thương vong. Theo Đại Đoàn Kết.

Thạch Thảo (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/somalia-danh-bom-lieu-chet-khien-14-nguoi-thuong-vong-124526.html