Somalia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Guinea

Ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Somalia tuyên bố, nước này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Guinea sau khi người đứng đầu Cộng hòa Somaliland tự xưng đến thăm quốc gia Tây Phi này.

Người đứng đầu Cộng hòa Somaliland Muse Bihi (trái) và Tổng thống Guinea Alpha Conde. (Nguồn: Alternative Africa)

Tuyên bố nêu rõ, Chính phủ Somalia đã cắt đứt tất cả các quan hệ ngoại giao sau khi Guinea chấp thuận nghị định thư của thủ lĩnh một phong trào ly khai.

Tuyên bố cáo buộc, Guinea "nhẫn tâm coi thường toàn bộ các nghị quyết liên quan được sự đồng thuận Liên hợp quốc và châu Phi".

Somaliland, một khu vực tự trị của Somalia, đã tuyên bố độc lập vào năm 1991 song không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Người đứng đầu Somaliland Muse Bihi và phái đoàn của ông được cho là đã gặp các quan chức ở Guinea để thảo luận việc thiết lập mối quan hệ chính thức. Cho đến nay, chính quyền Somaliland chưa đưa ra thống báo chính thức nào về chuyến thăm này.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/somalia-cat-dut-quan-he-ngoai-giao-voi-guinea-97080.html