Sớm xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình thành trường chính trị chuẩn

Chiều 7/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác của Học viện đã làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về việc xây dựng trường chính trị chuẩn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Thái Bình, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã báo cáo Đoàn công tác về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và tình hình xây dựng Trường Chính trị tỉnh thành trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11- QĐ/TW. Theo đó, căn cứ Quy định của Ban Bí thư, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích thực trạng và đang xây dựng dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 1. Nhà trường đã gửi đăng ký Chương trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về Đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn trong quý I/2022.

Qua đối chiếu với tiêu chí trường chính trị chuẩn tại Quy định số 11 và hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hiện nay Trường Chính trị tỉnh Thái Bình còn thiếu một số tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất...

Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho Trường mở một lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho 27 giảng viên trong năm 2022; tạo điều kiện cho 8 giảng viên nhà trường được học hoàn thiện Cao cấp lý luận chính trị trong năm 2022. Học viện sớm ban hành hướng dẫn thực hiện công tác khảo thí cho các trường chính trị, làm cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện thống nhất về nghiệp vụ trong công tác thi và kiểm tra...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Thái Bình vẫn giữ được toàn diện. Tỉnh Thái Bình đã đặc biệt quan tâm và có nhiều sáng kiến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, song, tỉnh cần xây dựng lại một nghị quyết mới, hay một chiến lược mới về công tác này.

Về xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận Trường Chính trị tỉnh Thái Bình đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện; đồng thời nhấn mạnh, xây dựng chuẩn là rà soát những gì đã có, những gì còn thiếu, đối chiếu, so sánh, khắc phục cái thiếu và bổ sung cái mới. Thời gian tới, nhà trường cần phát huy truyền thống trường dẫn đầu trong hệ thống trường chính trị tỉnh, để gánh vác nhiệm vụ tỉnh giao; cố gắng sớm xây dựng Trường Chính trị tỉnh thành một trong những trường chuẩn điểm; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đến nay, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình vẫn thuộc nhóm 20 trường chưa có đề án xây dựng trường chính trị chuẩn. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn của Học viện hỗ trợ nhà trường sớm xây dựng đề án xây dựng trường chính trị chuẩn có lộ trình cụ thể, đạt mức 1 vào năm 2022...

Sơn Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/som-xay-dung-truong-chinh-tri-tinh-thai-binh-thanh-truong-chinh-tri-chuan-20220107195105561.htm