Sớm xác định vị trí cho các cơ sở tôn giáo lập hồ sơ xây dựng

Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo dự án bồi thường, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các cơ quan chuyên môn của tỉnh sớm xác định vị trí xây dựng cơ sở tôn giáo ở thực địa tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để cho các cơ sở làm hồ sơ xây dựng.

Được biết, khi lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc ết Long Thành, UBND huyện Long Thành đã tổ chức lấy ý kiến người dân và các cơ sở tôn giáo. Theo đó, vị trí xây dựng lại 3 cơ sở tôn giáo gồm 2 nhà thờ, 1 chùa đã được xác định trên bản đồ quy hoạch chi tiết tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Tổng diện tích các cơ sở tôn giáo bố trí vào khu tái định cư là hơn 44.900m2, cụ thể giáo xứ Thành Tâm có 13.770m2; giáo xứ Thành Đức có hơn 15.500m2; chùa Bửu Lâm hơn 13.800m2; đình thần, miếu 1.800m2.

K.G

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201906/som-xac-dinh-vi-tri-cho-cac-co-so-ton-giao-lap-ho-so-xay-dung-2948856/