Sớm tháo gỡ vướng mắc trong cổ phần hóa

Chiều 13-6, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương do ông Nguyễn Hồng Long - Phó Trưởng ban chuyên trách làm trưởng đoàn về việc sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn DN nhà nước.

Chiều 13-6, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (DN) Trung ương do ông Nguyễn Hồng Long - Phó Trưởng ban chuyên trách làm trưởng đoàn về việc sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn DN nhà nước.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhiều bất cập

Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển DN tỉnh, đến thời điểm này, tình hình sắp xếp, CPH và thoái vốn tại các DN nhà nước cơ bản đều thực hiện theo kế hoạch. Trong đó, đã hoàn thành thoái vốn nhà nước 100% trong 6/7 DN cổ phần. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, hiện công tác CPH vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là việc thực hiện CPH tại những công ty lớn đang bị chậm hơn rất nhiều so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Nhựt - Phó Ban Đổi mới và Phát triển DN tỉnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc thực hiện CPH ở các công ty lớn chậm có nhiều nguyên nhân. Song, nguyên nhân chủ yếu là liên quan đến vấn đề thẩm định phương án sắp xếp, xử lý đối với nhà đất. Vừa qua, Ban Đổi mới và Phát triển DN tỉnh đã triển khai phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) và trình Bộ Tài chính xem xét nhưng đến nay cũng chưa được phê duyệt. Do đó, tiến độ CPH của Khatoco và các DN lớn khác phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ giải quyết của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan. Đáng lưu ý, một số văn bản của Bộ Tài chính ban hành vừa qua có nội dung ngược với các nghị định liên quan đến phương án sắp xếp, CPH và thoái vốn tại DN nhà nước. Đây chính là vướng mắc tạo lực cản rất lớn cho việc CPH.

Tại cuộc họp, các sở, ngành cũng phản ánh về việc gặp khó khi sáp nhập các đơn vị, nhân lực dư thừa mà chưa có phương án giải quyết. Như trường hợp thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, đến nay vẫn không thực hiện được. Tỉnh đã báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Ngoài ra, các sở, ngành còn phản ánh những vướng mắc đối với quy định về công trình đầu tư dang dở của DN cổ phần, vấn đề chia cổ tức…

Sẽ báo cáo Chính phủ

Ông Lê Đức Vinh cho rằng, vấn đề CPH rất phức tạp. Đặc biệt, phương án sử dụng đất khi CPH còn phức tạp hơn nhiều. Ví dụ, trước khi CPH, DN đang được Nhà nước cho thuê đất nhưng khi hết thời hạn thuê không tiếp tục cho thuê nữa thì giải quyết thế nào, như vậy cổ đông làm sao yên tâm? Tỉnh cơ bản thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về CPH. “Thời gian đầu tiến độ tốt, đảm bảo nhưng gần đây bị chậm. Đề nghị đoàn công tác báo cáo Chính phủ để có hướng tháo gỡ, nếu không giải quyết sớm sẽ còn kéo dài việc CPH”, đồng chí Lê Đức Vinh nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay những văn bản liên quan đến CPH còn chung chung, chưa phù hợp nên rất khó thực hiện. Như việc nhiều DN bỏ tiền ra mua đất của dân giờ CPH lại không cho sử dụng, đó là một thực tế không phù hợp. Muốn CPH nhanh, Chính phủ và các bộ, ngành cần có hướng dẫn rõ ràng.

Cổ phần hóa ở Khatoco còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Tiến Anh - Tổng Giám đốc Khatoco chia sẻ: “CPH hiện còn nhiều vướng mắc, không chỉ ở địa phương mà còn ở Trung ương. Trung ương có quá nhiều văn bản chồng chéo nhau, không phù hợp với thực tế. Khi chúng tôi hỏi các bộ, ngành thì chỉ được trả lời chung chung, không đi vào thực tiễn. Thực tế ngành thuốc lá có 4 tổng công ty và cả 4 công ty tiến hành CPH từ rất sớm nhưng đến nay chưa đơn vị nào CPH được”.

Ông Lê Tiến Anh cho biết thêm, DN trong quá trình CPH thì không được phép hợp tác và đầu tư. Đơn cử như Khatoco, đã mua đất ở phố cổ Hà Nội để làm trung tâm giao dịch nhưng cũng bị dừng lại và không biết kéo dài đến bao giờ. “Chúng tôi đề nghị những công ty lớn khi CPH phải có sự vào cuộc của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cần có sự giúp đỡ từ các chuyên viên giỏi của bộ để giải quyết các vướng mắc. Nếu Thủ tướng không tháo gỡ vấn đề này thì CPH sẽ còn kéo dài”, ông Lê Tiến Anh nhận định.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Long đánh giá: “Từ năm 2011 đến nay, tuy có nhiều khó khăn nhưng Khánh Hòa đã thực hiện rất nghiêm túc việc sắp xếp, CPH và thoái vốn ở DN nhà nước. Tuy nhiên hiện nay, có nhiều văn bản chưa phù hợp với thực tế nhưng sắp tới sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp. Các vướng mắc mà các ban, ngành của tỉnh báo cáo là bức xúc chung của nhiều nơi khác. Sau buổi làm việc, chúng tôi sẽ báo cáo với Chính phủ để tìm hướng tháo gỡ”.

Đình Lâm

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/201906/som-thao-go-vuong-mac-trong-co-phan-hoa-8118514/