Sớm ổn định đời sống nhân dân vùng sụt lún ở Trại Cau

Trước tình trạng khai thác khoáng sản gây sụt lún, nứt nhà, mất nước sinh hoạt, nước sản xuất ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân ở thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho biết: Tỉnh đang tìm giải pháp khả thi nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

Mỏ sắt Trại Cau (trực thuộc TISCO) khai thác mỏ tầng sâu núi quặng gây sụt lún, nứt nhà, mất nước, ảnh hưởng đời sống nhân dân thị trấn Trại Cau.

Mỏ sắt Trại Cau (trực thuộc TISCO) khai thác mỏ tầng sâu núi quặng gây sụt lún, nứt nhà, mất nước, ảnh hưởng đời sống nhân dân thị trấn Trại Cau.

NDĐT- Trước tình trạng khai thác khoáng sản gây sụt lún, nứt nhà, mất nước sinh hoạt, nước sản xuất ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân ở thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho biết: Tỉnh đang tìm giải pháp khả thi nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

Tỉnh Thái Nguyên đã xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố trên ở thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị là do khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời xác định ba doanh nghiệp khai thác phải có trách nhiệm đền bù, hỗ trợ những thiệt hại của hàng trăm hộ dân.

Thời gian vừa qua huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đại diện doanh nghiệp khai thác khoáng sản thống kê thiệt hại với từng trường hợp cụ thể. Để chính xác, khách quan, huyện Đồng Hỷ mời đơn vị tư vấn độc lập thẩm định mức độ thiệt hại để làm cơ sở xác định mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể. Nguồn lực để chi trả cho nhân dân, do ba doanh nghiệp khai thác khoáng sản đảm nhiệm.

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) có trách nhiệm lớn nhất với những thiệt hại của nhân dân trên địa bàn, chủ yếu là ở thị trấn Trại Cau, tổng mức bồi thường, hỗ trợ chiếm khoảng 90%. Nhưng ngày 29-1-2019, TISCO có Văn bản số 71/GTTN-QLTB gửi Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên nêu khó khăn, chưa cân đối được tài chính lên đến hàng chục tỷ đồng để bồi thường thiệt hại cho nhân dân, như vậy, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đặc biệt mùa mưa bão tới đây, có một số ngôi nhà của người dân bị nứt, lún ở mức độ nguy hiểm sẽ không thể trụ vững, đe dọa tính mạng người dân. Do đó, đơn vị tư vấn xác định cần di chuyển ngay.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho biết: Tỉnh sẽ có trách nhiệm với đời sống nhân dân vùng bị sụt lún ở Trại Cau và xã Cây Thị. Bên cạnh việc yêu cầu TISCO cố gắng cân đối nguồn lực để giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân, UBND huyện Đồng Hỷ cũng vừa có đề nghị UBND tỉnh cho vay từ ngân sách để giải quyết với những hộ dân cần di dời ngay.

Trước Tết Nguyên đán, UBND huyện Đồng Hỷ đã đối thoại, nắm bắt nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sụt lún. Ngay sau đó, UBND huyện Đồng Hỷ đã ứng ngân sách gần một tỷ đồng để hỗ trợ đời sống cho nhân dân.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39489302-som-on-dinh-doi-song-nhan-dan-vung-sut-lun-o-trai-cau.html