Sớm lắp đèn chiếu sáng trên tuyến tránh sạt lở Ô Môn

Tuyến đường tránh sạt lở Ô Môn chưa được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

Tuyến đường tránh sạt lở Ô Môn thuộc quốc lộ 91 ngang qua phường Thới Hòa và phường Long Hưng, quận Ô Môn. Tuyến đường được đưa vào sử dụng từ tháng 3-2016, góp phần giảm tải lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường cũ đang xuống cấp và nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, qua thời gian đưa vào vận hành thực tế, nảy sinh một số bất cập. Đó là tình trạng thường xuyên xảy ra xung đột giao thông và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) cũng như tình hình an ninh trật tự... Một trong những nguyên nhân là tuyến đường này chưa được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

Tuyến đường tránh sạt lở Ô Môn do Trung ương quản lý nên thời gian qua, các ngành, các cấp của TP Cần Thơ đã gởi nhiều văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ IV và Công ty Cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang về việc phối hợp giải quyết những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT trên tuyến quốc lộ ngang qua quận Ô Môn. Tuy nhiên, những vấn đề kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 30-10-2019, ông Trần Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, tiếp tục ký ban hành văn bản đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tuyến đường tránh sạt lở Ô Môn, nhằm tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông an toàn, góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng cướp giật và TNGT đáng tiếc xảy ra...

Anh Lê Văn Triệu, ở khu vực Hòa Long A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, cho biết: “Tôi đi làm về buổi tối qua tuyến đường tránh sạt lở không có đèn chiếu sáng nên tôi rất lo sợ cướp giật cũng như va chạm giao thông. Khoảng cuối năm 2018, nơi đây xảy ra vụ TNGT vào ban đêm giữa xe máy đi từ đường phụ (cống số 2) ra tuyến tránh sạt lở Ô Môn với ô tô tải, làm người đi xe máy tử vong tại chỗ. Chúng tôi mong rằng, đơn vị quản lý tuyến sớm lắp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng để lưu thông được an toàn”.

Theo Trung tá Lê Văn Thạch, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công quận Ô Môn, toàn tuyến quốc lộ 91 ngang qua địa phận quận Ô Môn đều có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Riêng tuyến tránh sạt lở trên địa bàn phường Thới Hòa (từ km21 - km24) sau thời gian chờ lún đã được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng, nhưng hệ thống chiếu sáng công cộng thì chưa được đầu tư lắp đặt, nên nguy cơ mất an ninh trật tự và trật tự an thoàn giao thông vào ban đêm là rất cao. Do vậy, đề nghị đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 91 sớm phối hợp với địa phương khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến này.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/som-lap-den-chieu-sang-tren-tuyen-tranh-sat-lo-o-mon-a116156.html