Sớm làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong tại hồ bơi tạo sóng Tuần Châu

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25/7/2018, người dân phát hiện một cháu bé bị đuối nước trong hồ bơi tạo sóng thuộc khu vực Dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu sau khi chủ cơ sở này ngừng việc tạo sóng nhân tạo.

Dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu nằm trên địa bàn xã Sài Sơn (Quốc Oai - Hà Nội), là một trong những dự án lớn của Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội. Tại dự án này, ngoài xây dựng nhiều nhà ở biệt thự liền kề nhằm mục đích thương mại thì chủ đầu tư còn tiến hành xây dựng một số hạng mục vui chơi giải trí như: Khu thực cảnh, hồ bơi tạo sóng, biểu diễn cá heo…, nhằm thu hút nhiều khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Bể bơi tạo sóng tại khu vui chơi giải trí Tuần Châu, nơi cháu bé bị đuối nước.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25/7/2018, người dân phát hiện một cháu bé bị đuối nước trong hồ bơi tạo sóng thuộc khu vực Dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu sau khi chủ cơ sở này ngừng việc tạo sóng nhân tạo.

Ngay sau đó, cháu bé được nhân viên của Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội và người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai. Tuy nhiên, các bác sỹ sau đó kết luận: cháu bé bị tử vong ngoài bệnh viện.

Cháu bé được xác định là Nguyễn Thị Thu Giang (sinh năm 2012), thường trú tại thôn Yên Phú, xã Xuân Thu (Sóc Sơn - Hà Nội). Cùng đi với cháu Thu Giang đến hồ bơi hôm đó còn có người lớn trong gia đình đi kèm và bốn đứa trẻ khác. Khi phát hiện cháu Giang bị đuối nước, trên người cháu không mặc áo phao.

Sau khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra, đông đảo người dân trong và ngoài khu vực xã Sài Sơn đều hết sức bàng hoàng, lo lắng. Bởi đã xảy ra sự việc chết người nghiêm trọng như vậy nhưng không một cơ quan chức năng nào thực hiện việc tạm đình chỉ hoạt động đối với hồ bơi tạo sóng của chủ đầu tư, thậm chí ngay ngày hôm sau, hồ bơi này vẫn diễn ra các hoạt động bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Anh Nguyễn Văn D., thường trú tại thôn Thụy Khuê (xã Sài Sơn) tâm sự: “Tôi vô cùng sửng sốt khi nhận được hung tin là có cháu bé 6 tuổi bị đuối nước trong hồ bơi tạo sóng của Công ty Tuần Châu. Nhà tôi cũng có con nhỏ, thỉnh thoảng vẫn cho các con vào trong đó bơi nhưng kể từ bây giờ thì tôi không dám đưa con mình vào trong đó nữa”.

Một người dân khác sống cạnh dự án bày tỏ bức xúc: “Xảy ra việc chết người là rất nghiêm trọng rồi, nhưng tôi không hiểu tại sao các cơ quan pháp luật lại không tiến hành đình chỉ hoạt động đối với hồ bơi này để điều tra xem nguyên nhân vì sao cháu bé bị đuối nước và hồ bơi đó có được đảm bảo về các thông số kỹ thuật hay không?”.

Mặc dù đã có khuyến cáo phải mặc áo phao nhưng nhiều trẻ khồng thực hiện, vẫn được tắm bình thường.

Quan sát bằng mắt thường thấy, đây là hồ bơi khá rộng và sâu, đơn vị đã khuyến cáo trẻ dưới 14 tuổi phải mặc áo phao nhưng tại sao nhân viên của công ty lại để cho bé mới 6 tuổi xuống hồ bơi mà trên người không mặc áo phao? Đây có phải là sự vô tâm, tắc trách, thiếu kiểm soát và giám sát của nhân viên công ty? Vì nếu có sự giám sát chặt chẽ của nhân viên thì đương nhiên phải nhìn thấy bé chỉ mới 6 tuổi xuống hồ bơi mà không mặc áo phao là điều rất nguy hiểm, cần phải có biện pháp ngăn chặn hoặc thông báo cho người nhà của cháu bé biết?!...

Để có thông tin từ đơn vị quản lý hồ bơi, chúng tôi được Văn phòng UBND huyện Quốc Oai cho số điện thoại nhưng điện vào số máy 08.88666108 thì toàn thấy máy bận.

Đề nghị các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội sớm vào cuộc điều tra, xác minh và có kết luận về nguyên nhân cái chết của bé Thu Giang; đồng thời xem xét đình chỉ hoạt động đối với hồ bơi tạo sóng của Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật và tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.

Công Minh

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/som-lam-ro-nguyen-nhan-chau-be-tu-vong-tai-ho-boi-tao-song-tuan-chau-post21709.html