Sớm kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của tỉnh Gia Lai

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Gia Lai trong phòng, chống dịch Covid-19 cần tuân thủ các nguyên tắc là phát hiện thật sớm; cách ly thật nhanh, kịp thời; khoanh vùng dập dịch; tích cực điều trị; thực hiện phương châm 'bốn tại chỗ'; đồng thời cũng cần chú trọng công tác phòng, chống các dịch bệnh khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Gia Lai trong phòng, chống dịch Covid-19 cần tuân thủ các nguyên tắc là phát hiện thật sớm; cách ly thật nhanh, kịp thời; khoanh vùng dập dịch; tích cực điều trị; thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”; đồng thời cũng cần chú trọng công tác phòng, chống các dịch bệnh khác.

Chiều 3-2, Đoàn Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có chuyến đi thực tế tìm hiểu tình hình phòng, chống dịch tại tỉnh Gia Lai và buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo). Thành viên trong đoàn là chuyên gia y tế dự phòng, xét nghiệm, quản lý môi trường y tế, khám chữa bệnh, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, truyền thông...

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin tới Đoàn Công tác cho biết: Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Gia Lai chủ động thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành trong công tác phòng, chống dịch và triển khai thực hiện thường xuyên liên tục. Gia Lai ghi nhận ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên từ ngày 29-1 bắt nguồn từ bệnh nhân 1612 tại Hải Dương.

Sau khi xác định ca bệnh, tỉnh lập tức khoanh vùng hai ổ dịch liên quan đến ca bệnh này tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa (nơi bệnh nhân cư trú) và xã Ia Trok, huyện Ia Pa; đồng thời tiến hành truy vết nhanh tất cả các trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung, tăng cường xét nghiệm mẫu, triển khai các bước tiếp theo.

Bước đầu xác định dịch bệnh đã lây trong cộng đồng. Đến 23 giờ ngày 31-1, sau khi ghi nhận có ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, UBND tỉnh lập tức chỉ đạo tạm khoanh vùng đối với bệnh viện và triển khai cấp bách các bước phòng, chống. Đến trưa 14-2, Gia Lai ghi nhận 14 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại năm địa phương là Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, Ayun Pa và TP Pleiku.

Các trường hợp nêu trên đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa (tám ca); Krông Pa (ba ca), Phú Thiện (một ca) và hai ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các trường hợp này chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng, sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận triệu chứng bất thường.

Sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên, ngành y tế đã tập trung điều tra dịch tễ các ổ dịch và truy vết được gần 5.500 trường hợp; trong đó có liên quan tiếp xúc gần với ca bệnh là 1.197 trường hợp F1 và gần 4.300 trường hợp F2 có tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Tại 17 huyện, thị xã, thành phố đều có đội lấy mẫu xét nghiệm và đặc biệt khi phát hiện ca dương tính thứ 14 thì công tác lấy mẫu xét nghiệm được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.

Tỉnh Gia Lai có 33 điểm cách ly tập trung trên địa bàn với khoảng hơn 5.000 công dân. Hiện nay đã tiếp nhận tại 14 điểm với với số lượng 1.321 công dân đang cách ly tập trung.

“Gia Lai có 90 km đường biên với Campuchia và có khoảng 500 công dân ở Campuchia có nhu cầu về quê ăn Tết; có 44% là đồng bào dân tộc thiểu số; địa bàn rộng; hệ thống, trang thiết bị y tế còn thiếu và thiếu nhân viên y tế trình độ cao… Đây là một trong những khó khăn trong việc phòng, chống dịch tại địa phương. Vì vậy địa phương mong được hỗ trợ về nhân lực, phương tiện, vật tư phòng, chống dịch”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin thêm.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo của tỉnh có nhiều ý kiến, đề xuất Bộ Y tế có hỗ trợ cho Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề xuất: Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị và chuyên gia để thiết lập một bệnh viện dã chiến với công suất 200 giường để điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh.

Bộ Y tế hỗ trợ cho Gia lai thêm vật tư tiêu hao, hóa chất khử khuẩn và trang phục phòng hộ chống dịch, máy xét nghiệm Real-Time-PCR và bộ kit xét nghiệm cho tỉnh để tăng cường năng lực phòng, chống dịch; hỗ trợ các thiết bị cần thiết cho công tác khám, điều trị; công tác đào tạo, tập huấn trong phòng, chống dịch.

Theo ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, các ca bệnh tại Gia Lai không có biểu hiện lâm sàng. Hiện nay, Viện phối hợp với địa phương tập trung truy vết F1. Lúc đầu, Gia Lai còn lúng túng trong việc truy vết nhưng đến nay công tác này đã tốt hơn. Riêng trong ngày 2-2, đã truy vết 259 F1 và 1.679 F2, số lượng trong những ngày tới dự kiến còn cao hơn nữa.

Hiện nay Gia Lai đã truy vết hơn 1.200 F1 và đã cơ bản xét nghiệm hết mẫu. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã lấy 536 mẫu gồm F1, F2 và đã có 258 mẫu âm tính, 01 ca nghi ngờ đang cho kiểm định lại.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về phía Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên sẽ bám trụ, hỗ trợ tỉnh Gia Lai cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn. Về việc hỗ trợ Gia Lai trong công tác xét nghiệm mẫu, PGS, TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong ngày 4-2, Viện sẽ điều 01 máy xét nghiệm tự động kèm theo sinh phẩm từ Viện Pasteur Nha Trang ra, với công suất khoảng 1.500 mẫu/ngày và sau đó tiếp tục điều một máy của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh ra để bảo đảm công suất xét nghiệm tối đa 3.000 mẫu/ngày cho Gia Lai trong giai đoạn cao điểm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ với Gia Lai vì lần đầu tiên xuất hiện ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 nên công tác tổ chức, triển khai bước đầu còn nhiều lúng túng. Với đặc điểm tình hình hiện nay thì đại dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện biến chủng, lây lan nhanh, thời gian lan ra cộng đồng rất ngắn vì vậy phải truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh.

Tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số đông nên cần phải quan tâm tuyên truyền phòng, chống dịch đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm tốt công tác truyền thông. Vấn đề khác, tỉnh có đường biên giới vì vậy phải chú trọng việc quản lý xuất nhập cảnh.

“Trong phòng, chống dịch cần tuân thủ các nguyên tắc là phát hiện thật sớm; cách ly thật nhanh, kịp thời; khoanh vùng dập dịch; tích cực điều trị; thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện mục tiêu kép nhưng công tác phòng, chống dịch phải đặt lên đầu. Ngoài phòng, chống Covid-19 cũng cần chú trọng công tác phòng, chống các dịch bệnh khác”, Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị Gia Lai kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch toàn tỉnh; nhanh chóng lập các tổ phòng, chống dịch cộng đồng; các địa phương chưa có dịch cũng phải có phương án sẵn sàng đáp ứng như là có dịch. Bên cạnh đó, thần tốc truy vết các F1, đẩy nhanh xét nghiệm ưu tiên F1, đối tượng có nguy cơ cao; tổ truy vết phải đưa ra lộ trình dịch tễ cụ thể, phải sàng lọc được đâu là đối tượng F1, đối tượng nguy cơ.

“Hiện nay, chúng ta thực hiện phong tỏa trong diện hẹp và phải bảo đảm 100% người dân trong khu vực phong tỏa đều phải lấy mẫu xét nghiệm”, Thứ trưởng Tuyên nói. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Gia Lai nâng công suất xét nghiệm lên ít nhất 3.000 mẫu/ngày; bảo đảm 100% F1 phải cách ly tập trung. Về công tác khoanh vùng phải chặt chẽ không để lây lan ra ngoài và phải dập được dịch ở bên trong…

Về việc thành lập bệnh viện dã chiến, Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể. Đề nghị tỉnh xây dựng kịch bản cách ly số đông, trên 1.000 người, và điều trị cho trên 100 ca; bắt buộc đeo khẩu trang và xử phạt nghiêm việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tỉnh cũng cần quan tâm hỗ trợ thêm cho đội ngũ làm công tác phòng, chống dịch và những người đang cách ly để mọi người đón một cái Tết vui vẻ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn Công tác đã kiểm tra thực tế tại khu dân cư có ca bệnh dương tính tại thị xã Ayun Pa, kiểm tra công tác phân luồng, cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo bệnh viện để hướng dẫn công tác phòng, chống dịch và việc xử lý các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2; thống nhất phương án chọn cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân dương tính.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/som-kich-hoat-lai-toan-bo-he-thong-phong-chong-dich-cua-tinh-gia-lai-634238/