Sớm khắc phục tình trạng sạt lở tỉnh lộ 166 Yên Bái

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong ngày 19-7, đã xảy ra tình trạng sạt lở ta-luy âm đoạn đường đi qua địa phận thôn 1, xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Đoạn đường này thuộc tuyến đường tỉnh 166, chạy dọc theo Sông Hồng (từ xã Âu Lâu, TP Yên Bái đi xã Đông An, huyện Văn Yên).

Đoạn sạt lở có chiều dài 15m, tạo thành hàm ếch ăn sâu vào lòng đường khoảng một mét và toàn bộ hệ thống lan can an toàn chạy dọc theo bị mất chân hư hỏng. Từ ngày 19-7 đến nay, tại đoạn đường bị sạt lở không có biển báo hiệu nguy hiểm, chỉ có vài cây cọc gỗ và đoạn dây chăng chung quanh. Do vậy, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông và các hộ dân sống quanh khu vực.

Ông Vũ Đức Đoan, thôn 1, xã Y Can, cho biết: “Mấy năm trước, khu vực này cũng đã bị sạt lở và đã được tỉnh và huyện cho kè lại. Nhưng ngày 19-7 vừa qua, do mưa lũ nên lại bị sạt lở rộng hơn vào tận đường nhựa. Gia đình tôi ở gần nhất với khu này, thấy hết sức nguy hiểm, do vậy tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền sớm có biện pháp sửa chữa đoạn đường này, bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông và những hộ dân sống trong thôn”.

Ngày 13-8, ông Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Y Can xác nhận: “Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã cắt cử người canh gác hai ngày để bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, báo cáo UBND huyện và Công ty Quản lý đường bộ 2 là đơn vị quản lý tuyến đường này có biện pháp khắc phục”.

Được biết, tỉnh lộ 166 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Yên Bái, chạy dọc phía hữu ngạn sông Hồng, từ xã Âu Lâu (TP Yên Bái) qua các xã Minh Tiến, Y Can, Quy Mông (huyện Trấn Yên) đến các xã Hoàng Thắng, Xuân Ái, Yên Hợp, Tân Hợp và xã Đông An (huyện Văn Yên) với chiều dài 52km. Do vậy, cũng đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái sớm có biện pháp khắc phục đoạn đường bị sạt lở trên, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống nơi đây.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Yên Bái cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin, đang lên phương án khắc phục. Theo đó, sẽ sử dụng hai tầng rọ thép, chờ nước sông Hồng rút sẽ triển khai kè 15m đường từ bờ sông lên, bảo đảm giao thông trên tuyến, kinh phí dự ước khoảng 50 triệu đồng, từ nguồn kinh phí bảo trì đường bộ”.

THANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/37303802-som-khac-phuc-tinh-trang-sat-lo-tinh-lo-166-yen-bai.html