Sớm khắc phục điểm sụt lún mặt đường để thông xe

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý Khu tinh tế Nghi Sơn khẩn trương khắc phục vết sụt lún để thông xe.

Hiện trường xảy ra sự cố sụt lún mặt đường khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Hiện trường xảy ra sự cố sụt lún mặt đường khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Liên quan đến sự cố sụt mặt đường 513 ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án tạm thời để thông xe trong ngày hôm nay. Sau đó khảo sát, lập kế hoạch để sửa chữa từng phần một.

Ông Nguyễn Văn Khiên - Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, ghi nhận thực tế có 15m đường bị sụt lún, có chỗ sụt rộng tới 20m. Nguyên nhân được xác định là do đêm và rạng sáng 4/7, ở khu vực này xuất hiện mưa cực đoan, lượng mưa đo được lên tới 400mm nên nước sông Yên Hòa chảy siết xối mạnh vào ta luy âm chân cầu dẫn tới làm sụt mặt đường. Nay nước sông đã rút nên trước mắt đưa ra phương án đổ đất, đá làm đường tạm cho xe qua lại nhưng phải đảm bảo an toàn.

Bước đầu xác định do mưa lớn đã làm xói ta luy âm dẫn tới sụt lún mặt đường

Như Báo Giao thông đưa tin, vào lúc 3h10 sáng 4/7, đã xảy ra một vụ sạt lở mặt đường 513 tại đầu cầu Yên Hòa thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia khiến 5 người đi trên 3 xe máy bị mắc kẹt. Vụ việc đã khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Tuyến đường 513 nối đường ven biển đoạn giáp ranh giữa Tĩnh Gia và Tx Hoàng Mai (Nghệ An) hàng ngày có lưu lượng xe lưu thông rất lớn. Sự cố xảy ra khiến tuyến đường bị tê liệt. Hiện, cơ quan Công an đã phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo QL1A để ra vào các cảng biển trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/som-khac-phuc-diem-sut-lun-mat-duong-de-thong-xe-d426207.html