Sớm 'hoàn trả' đường cho dân đón Tết

Người dân ở các xã Hòa Liên, Hòa Bắc (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) kiến nghị: Đường ĐT601 là con đường huyết mạch, nối liền các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, từ năm 2015 đến nay, được UBND TP Đà Nẵng cho Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh mượn để làm đường công vụ, thi công dự án tuyến La Sơn- Túy Loan.

Mặt đường ĐT 601 đoạn từ Hòa Liên lên Hòa Bắc đã được san gạt tạm thời trong những ngày qua, nhưng 2 bên đường nhiều đoạn vẫn là những rãnh sâu nguy hiểm.

Những ngày cuối năm 2018, đi từ Hòa Liên lên Hòa Bắc, những cơn mưa lớn trung tuần tháng 12 đã làm tuyến đường ĐT601 vốn đã xuống cấp trầm trọng tiếp tục sạt lở, biến dạng, nham nhở... Đất, đá và bùn lầy từ ta luy công trình đường Hồ Chí Minh tràn xuống lòng đường, tràn vào cả nhà cửa người dân, khiến con đường nhầy nhụa bùn đất. Dọc xã Hòa Liên, tuyến đường ĐT 601 dài khoảng 7 km, đi qua các thôn Vân Dương 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4 và Hưởng Phước, nhiều đoạn không còn nhận ra mặt đường, dày đặc những "ổ voi, ổ bò", ngập ngụa bùn nước. Bà Nguyễn Thị Sự (trú thôn Quan Nam 3), ngay sát trung tâm xã Hòa Liên cho biết: "Mỗi lần có xe tải lớn chạy qua, nước mưa, bùn lầy văng tung tóe, tràn cả vào nhà. Tình trạng này đã diễn ra 4-5 năm nay. Thời gian trước đây, các loại xe tải chở vật liệu thi công các công trình đã băm nát tuyến đường, nhưng đơn vị thi công chỉ cho đổ đá cát rải cấp phối tạm thời, càng khiến mặt đường thêm lầy lội, trơn trượt mỗi khi có mưa".

Ngược lên xã Hòa Bắc hơn 15km đường ĐT 601 còn hư hỏng khủng khiếp hơn... Ông Hồ Phú Sâm- Trưởng thôn Phò Nam cho biết, thôn có gần 60 hộ dân phải di dời giải tỏa do ảnh hưởng dự án đường La Sơn-Túy Loan, hiện vẫn đang chờ đất tái định cư tại dự án Trung tâm xã Hòa Bắc. Hơn 3 năm nay, hàng ngày người dân phải vật lộn đi lại trên con đường "khốn khổ". Hàng chục hộ dân sống dưới mép ta luy của dự án đường La Sơn- Túy Loan phải chịu cảnh "nắng bụi mưa bùn". Mùa nắng thì bụi bặm từ đường ĐT601 tràn vào nhà, từ trên dự án đường cao tốc thốc xuống, mùa mưa thì bùn đất từ đường cao tốc chảy xuống, tràn cả vào nhà cửa, bước ra ngoài là đánh vật với con đường ĐT601 trơn trượt, lầy lội... Từ năm 2017, Ban Quản lý dự án đường cao tốc La Sơn- Túy Loan cũng đã xem xét, nhưng không thể thi công đường cống thoát nước dưới chân ta luy vì còn hàng chục hộ dân đang sinh sống tạm thời do chưa có đất tái định cư. Từ trung tâm xã Hòa Bắc, đi ngược lên các thôn Nam Yên, Tà Lang, Giàn Bí tuyến đường ĐT601 cũng đã hư hỏng gần như hoàn toàn, nhiều đoạn do xe tải trọng lớn đi qua liên tục, cộng với mưa lũ tạo thành những hố sâu vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân thôn Phò Nam cho biết, nhưng ngày qua, đơn vị thi đường La Sơn- Túy Loan thuộc Tập đoàn Sơn Hải đã cho xe máy gạt bớt bùn đất trên đoạn đường ĐT601 từ trung tâm xã Hòa Bắc đến xã Hòa Liên. Tuy nhiên việc san gạt đường như vậy càng làm cho mặt đường trơn trượt, bởi đa phần mặt nền đường hiện nay chỉ còn là nền đất, khi mưa xuống càng làm cho đường thêm nhão nhoẹt, đọng thêm bùn đất mà thôi

Đường ĐT601 qua thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc) những ngày mưa lũ vừa qua.

Chúng tôi được biết, vào cuối tháng 10-2018, UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh tổng mức đầu tư của 20 dự án, trong đó có tuyến đường ĐT601, đây là những dự án công trình đang được dư luận quan tâm. Từ nguồn kinh phí hoàn trả đường ĐT 601 của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn- Túy Loan, UBND TP đề nghị HĐND TP phê duyệt thêm kinh phí từ ngân sách 445,3 tỷ đồng để đầu tư hoàn chỉnh đường ĐT601 đoạn từ đường ĐT602 đến km 20+630 xã Hòa Bắc bên cạnh việc hoàn trả mặt đường tại đoạn từ km20+630 đến đèo Đe Bay ở km37+810 giáp với H. Nam Đông (tỉnh TT- Huế.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Bắc: Việc đầu tư hoàn trả mặt đường ĐT601 và đường phục vụ lâm nghiệp từ km20+630 đến đèo Đe Bay là thực sự cần thiết nhằm bảo đảm phục vụ dân sinh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nguồn vốn đầu tư đường ĐT 601 sử dụng vốn ngân sách thành phố là 445,3 tỷ đồng và nguồn vốn của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan chuyển sang là 64,9 tỷ đồng. Cũng có ý kiến rằng, chưa đầu tư cải tạo, nâng cấp đoạn từ Km20+630 đến đèo Đe Bay, chỉ đầu tư hoàn trả theo hiện trạng vì đoạn tuyến đường này đi qua khu vực dân cư thưa thớt, đoạn cuối tuyến không có dân sinh sống và nhu cầu tham gia giao thông thấp mà chủ yếu là lưu thông theo đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan. Tuy nhiên, việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT601 hiện nay là vô cùng cấp bách, phục vụ người dân đi lại an toàn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Tây Bắc Hòa Vang.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_200419_som-hoan-tra-duong-cho-dan-don-tet.aspx