Sớm hoàn thiện tiếp thu, chỉnh lý, giải trình các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội

Chiều 2-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tới làm việc với các cơ quan hữu quan để nghe báo cáo về kết quả chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc; công tác chuẩn bị ký Thỏa thuận Biên phòng ba cấp với các đối tác phía Campuchia.

 Quang cảnh cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sau khi Quốc hội cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng GGHB Liên hợp quốc tại phiên họp trực tuyến chiều 24-10, Cục GGHB Việt Nam đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội. Ngày 27-10, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã chủ trì phối hợp với Cục GGHB Việt Nam tổ chức buổi họp tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội. Dự kiến, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ chủ trì, tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất phương án tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam, từ ngày 23 đến ngày 28-10, Cơ quan thường trực Ban soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của 26 đại biểu Quốc hội, trong đó tiếp thu 19 nội dung, giải trình 10 nội dung. Cơ quan thường trực Ban soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chỉnh lý về hình thức, kỹ thuật lập quy và hoàn chỉnh dự thảo luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Kết luận về các nội dung này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan có liên quan trong công tác tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Biên phòng Việt Nam, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia GGHB Liên hợp quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội; giải trình rõ ràng, thuyết phục về các vấn đề; hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/som-hoan-thien-tiep-thu-chinh-ly-giai-trinh-cac-du-thao-luat-nghi-quyet-trinh-quoc-hoi-642754